Mỹ chính thức cấm vận vợ chồng tổng thống Syria

17/06/2020 23:57 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố đạo luật Caesar chính thức có hiệu lực vào ngày 17.6, theo đó Tổng thống Bashar al-Assad và đệ nhất phu nhân Syria, bà Asma, nằm trong danh sách bị Mỹ cấm vận.

Đạo luật Caesar, do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký vào tháng 12.2019, áp đặt lệnh cấm vận nặng nề nhất từ trước đến nay đối với chính quyền Damascus, nhằm gây sức ép buộc Tổng thống al-Assad phải quay về bàn đàm phán.
Lệnh cấm lần này được thực thi đối với 39 cá nhân và công ty làm ăn kinh doanh với chính quyền Syria, trong đó có vợ chồng Tổng thống al-Assad, theo Reuters.
Ngoại trưởng Pompeo đặc biệt nêu đích danh đệ nhất phu nhân Asma al-Assad, mà ông cáo buộc là đã trở thành một trong những kẻ hưởng lợi lớn nhất từ cuộc chiến tại Syria nhờ sự hỗ trợ của chồng và gia đình.
Không dừng lại ở đó, Ngoại trưởng Pompeo cho hay Mỹ sẽ tăng cường cấm vận Syria trong nhiều thời gian tới.
Hồi đầu tháng 5, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tiếp tục nối lại cấm vận chống Syria trong lúc cuộc xung đột vẫn tiếp tục diễn ra tại quốc gia Trung Đông.

Ông bố của năm: biến tiếng nổ pháo đạn ở Syria thành trò chơi cho con gái đỡ sợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.