Mỹ bán tên lửa cho Đài Loan, Trung Quốc lập tức phản đối

02/03/2023 15:22 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ đã bật đèn xanh cho thỏa thuận tiềm năng bán tên lửa cho Đài Loan trị giá 619 triệu USD, động thái ngay lập tức bị Trung Quốc phản ứng.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan ước tính trị giá 619 triệu USD, theo tờ Taiwan News ngày 2.3.

Thỏa thuận gồm 100 tên lửa chống radar tốc độ cao (HARM) AGM-88B, 23 quả tên lửa HARM để huấn luyện, 200 tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) AIM-120C-8, 4 bộ dẫn đường của AIM-120C-8 và 26 thiết bị phóng đa nhiệm LAU-129 (thường được lắp trên chiến đấu cơ F-16).

Các máy bay EA-18G của Mỹ phóng tên lửa trong mọt cuộc tập trận tại Guam

Các máy bay EA-18G của Mỹ phóng tên lửa AGM-88 trong một cuộc tập trận tại Guam

HẢI QUÂN MỸ

Hợp đồng còn bao gồm nhiều trang thiết bị liên quan, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần. Hai nhà thầu chính là Raytheon và Lockheed Martin, hai công ty đã bị Trung Quốc cấm vận vì các hợp đồng trước đó với Đài Loan.

Cơ quan Hợp tác an ninh và quốc phòng Mỹ (DSCA) cho rằng thỏa thuận này giúp Đài Loan hiện đại hóa lực lượng, duy trì năng lực phòng vệ đáng tin cậy. 

Cơ quan Đối ngoại và Cơ quan Phòng vệ Đài Loan ngày 2.3 ra tuyên bố cảm ơn chính phủ Mỹ vì đã thông qua hợp đồng này. Đài Loan dự đoán thỏa thuận có thể được quốc hội Mỹ chính thức phê chuẩn trong vòng một tháng.

Một chiến đấu cơ F-16 mang theo tên lửa AIM-120 AMRAAM (trên cùng), AIM-9 Sidewinder (giữa) and AGM-88 HARM (dưới cùng)

Một chiến đấu cơ F-16 mang theo tên lửa AIM-120 (trên cùng), AIM-9 Sidewinder (giữa) và AGM-88 (dưới cùng)

KHÔNG QUÂN MỸ

Phía Đài Loan cho rằng các tên lửa sẽ giúp hòn đảo phòng vệ hiệu quả hơn trước những mối đe dọa và sự khiêu khích từ quân đội Trung Quốc, đồng thời củng cố kho vũ khí của Đài Bắc.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng hợp đồng vũ khí này phù hợp với Đạo luật quan hệ Đài Loan và chính sách một Trung Quốc của Mỹ.

Đây là thỏa thuận vũ khí đầu tiên của Mỹ và Đài Loan trong năm 2023 và là hợp đồng thứ 9 dưới thời Tổng thống Joe Biden, theo AFP.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 2.3 tuyên bố cương quyết phản đối thỏa thuận vũ khí này và kêu gọi Mỹ ngừng bán vũ khí, ngừng liên lạc quân sự với Đài Loan.

Tình báo Mỹ, Ukraine không thống nhất về khả năng Trung Quốc chuyển vũ khí cho Nga

Cũng trong ngày 2.3, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan thông báo phát hiện 29 máy bay và 4 tàu hải quân Trung Quốc hoạt động gần hòn đảo. Trong số đó, có 21 máy bay đã bay vào khu vực phía tây nam của vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan.

Trước đó một ngày, Đài Loan cũng phát hiện 25 máy bay và 3 tàu của Trung Quốc có hoạt động tương tự. Bắc Kinh chưa bình luận gì về những hoạt động này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.