Mỹ, các đồng minh nhắm tới kết thúc quan hệ thương mại bình thường với Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
12/03/2022 10:05 GMT+7

Mỹ và các đồng minh đã nhất trí các bước nhằm kết thúc mối quan hệ thương mại bình thường với Nga, khi Tổng thống Joe Biden cam kết phương Tây sẽ khiến Tổng thống Vladimir Putin “trả giá” cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Các bước nói trên là nhằm loại bỏ những lợi ích thương mại Nga được hưởng lâu nay với tư cách là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trong đó có các thuế suất thấp và ít rào cản thương mại, theo Kyodo News. Việc kết thúc những lợi ích này đồng nghĩa tình trạng “quốc gia được ưu đãi nhất” của Nga với tư cách là thành viên của WTO sẽ bị rút lại. AFP dẫn một nguyên tắc quan trọng của WTO cho hay “"tối huệ quốc", còn được gọi ở Mỹ là quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR), đòi hỏi nước khác đảm bảo áp thuế bình đẳng và sự đối xử theo quy định.

Mỹ cùng nhóm G7 tước quy chế thương mại "tối huệ quốc" của Nga

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 11.3, khi thông báo biện pháp cấm vận mới nhắm vào Nga mà các nước G7 đã nhất trí, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh việc kết thúc các lợi ích như trên là một đòn tấn công khác nhắm vào nền kinh tế Nga, theo Kyodo News. Ông Biden còn nhấn mạnh Mỹ cùng các đồng minh và đối tác sẽ tiếp tục gây sức ép kinh tế lên Tổng thống Putin và cô lập Nga trên diễn đàn toàn cầu. Ông tuyên bố Tổng thống Putin “phải trả giá” cho chiến dịch quân sự đang diễn ra ở Ukraine, theo AFP.

Tổng thống Joe Biden phát biểu về thương mại với Nga tại Nhà Trắng ngày 11.3

AFP

Theo một tuyên bố chung, mỗi nước thành viên thuộc G7 (gồm có Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản) cùng Liên minh châu Âu (EU) cam kết thực hiện các hành động độc lập nhằm hủy bỏ tối huệ quốc đối với Nga. Việc dứt quy chế này sẽ mở đường cho Mỹ và các nước khác áp thuế cao hơn lên các sản phẩm của Nga. Ngừng tối huệ quốc dành cho Nga đòi hỏi phải có sự xem xét của quốc hội Mỹ và các nghị sĩ Mỹ đã tỏ ý không phản đối.

Cơ quan lương nông LHQ: chiến sự Nga-Ukraine khiến giá lương thực tăng 20%

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với động thái mới của phương Tây. Điện Kremlin hôm 9.3 nói rằng Mỹ trên thực tế đang tiến hành cuộc chiến tranh kinh tế chống lại Nga, sau khi Tổng thống Putin ngày 5.3 cảnh báo quyết định của những nước áp đặt các lệnh cấm vận chống Nga “giống như tuyên bố chiến tranh”, theo hãng tin Sputnik.

Xem thêm diễn biến về chiến sự Nga-Ukrane:

  • Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.