Mỹ cam kết giúp Trung Á bớt phụ thuộc vào Nga

01/03/2023 07:02 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết Mỹ sẽ hỗ trợ các quốc gia Trung Á giảm sự phụ thuộc vào Nga, cảnh báo bất kỳ sự dao động nào trong vấn đề Ukraine đều có thể làm gia tăng ảnh hưởng của Moscow ở những nơi khác trong Liên Xô cũ.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Washington đã gặp những người đồng cấp đến từ 5 quốc gia Trung Á, nơi Nga từ lâu đã là cường quốc hàng đầu và là thỏi nam châm thu hút người lao động, đồng thời là nơi nước láng giềng Trung Quốc cũng đang có ảnh hưởng ngày càng lớn.

Tại sự kiện diễn ra ở thủ đô Astana của Kazakhstan ngày 28.2, ông Blinken đã công bố khoản tài trợ mới trị giá 25 triệu USD, sau 25 triệu USD được công bố vào tháng 9.2022, để giúp Trung Á đa dạng hóa hoạt động thương mại và bớt phụ thuộc vào Nga. Các sáng kiến bao gồm giảng dạy tiếng Anh, phát triển hệ thống thanh toán điện tử và đào tạo cho người lao động hồi hương, theo AFP.

Mỹ cam kết giúp Trung Á bớt phụ thuộc vào Nga - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (thứ ba từ trái sang) và ngoại trưởng 5 nước Trung Á ở Kazakhstan hôm 28.2

REUTERS

Gặp gỡ ngoại trưởng của 5 quốc gia - Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan - ông Blinken cho biết Mỹ ủng hộ "chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ" của họ.

"Tôi tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của Mỹ đối với Kazakhstan, giống như tất cả các quốc gia, trong việc tự do quyết định tương lai của mình", ông Blinken phát biểu trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Kazakhstan.

Ngoại trưởng Mỹ nói mặc dù ông không có thông tin về việc liệu Nga có kế hoạch mở rộng cuộc chiến ra ngoài Ukraine hay không, nhưng xung đột đã cho thấy sự cần thiết phải xây dựng "các xã hội mạnh mẽ, kiên cường" ở Trung Á.

Cũng trong ngày 28.2, ông Blinken đã có cuộc gặp với Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev của Kazakhstan. Ông Tokayev ca ngợi "mối quan hệ đối tác lâu dài, đáng tin cậy" với Mỹ và tiết lộ rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi cho ông ba tin nhắn riêng, dù không nói cụ thể.

Ông Blinken hoan nghênh những cải cách của ông Tokayev, người đã gây tranh cãi khi đề nghị quân đội Nga can thiệp để kiểm soát tình trạng bất ổn ở Kazakhstan, chỉ một tháng trước khi Moscow phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Tổng thống Putin nói đâu là vấn đề chính khiến Nga-Mỹ đối đầu?

Ngoại trưởng Mỹ sau đó đã bay tới Uzbekistan trước khi lên đường đến Ấn Độ tham dự hội nghị ngoại trưởng các nước G20.

Chính phủ Nga đã cố gắng làm giảm tầm quan trọng của chuyến thăm, khi phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng hợp tác lâu dài với Trung Á là "ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của chúng tôi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.