Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine; Nga thông báo ngừng bắn ở Mariupol

La Vi
La Vi
25/04/2022 20:30 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Mỹ hôm 24.4 đã xuất hiện ở Kyiv để gặp Tổng thống Ukraine trong một chuyến thăm không được thông báo.

Đây là những quan chức cao cấp nhất của Mỹ đến Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra hôm 24.2.

Hai bộ trưởng cam kết Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine và đưa đại sứ trở lại Kyiv.

Sau khi rời Kyiv sang Ba Lan, Bộ trưởng quốc phòng Lloyd Austin nói với phóng viên hôm 25.2 rằng Ukraine có thể giành thắng lợi trong cuộc xung đột khi có “thiết bị phù hợp và hỗ trợ phù hợp”.

Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Nga Rossiya 24, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói việc Mỹ tiếp tục đổ vũ khí vào Ukraine là “không thể chấp nhận được”. Ông nói Nga đã gửi công hàm thể hiện quan ngại về chuyến thăm Kyiv của Ngoại trưởng Anotny Blinken.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin (trái) và Ngoại trưởng Antony Blinken tại Kyiv

reuters

Trong khi đó, giao tranh vẫn diễn ra ở miền đông Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói Nga pháo kích Kharkiv ở miền đông cùng nhiều làng mạc thị trấn ở miền nam, nhưng quân Ukraine đã chặn đứng được nhiều đợt tấn công. Phía Ukraine cũng nói quân Nga đã oanh tạc 5 nhà ga đường sắt ở miền trung và miền tây nước này.

Tại vùng Kursk của Nga, thống đốc vùng Kursk nói lực lượng phòng không đã bắn hạ 2 máy bay không người lái của Ukraine. Một đám cháy lớn đã xảy ra tại một kho xăng dầu ở Bryansk, cách biên giới với Ukraine trên 150km, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy vụ hỏa hoạn này có liên quan đến giao tranh ở Ukraine.

Một báo cáo cập nhật của Bộ Quốc phòng Anh nói Nga đã có những bước tiến nhỏ sau khi tập trung nguồn lực vào kiểm soát vùng Donbass. Do thiếu hệ thống hậu cần hỗ trợ chiến đấu, Nga chưa thể đạt được đột phá lớn tại đây. Báo cáo của Anh cũng nói rằng sự kháng cự mãnh liệt của Ukraine ở Mariupol đã khiến nhiều đơn vị Nga kiệt sức.

Giới chức Ukraine nói các lực lượng Nga vẫn tiếp tục ném bom và phóng tên lửa tìm cách triệt phá ổ kháng cự cuối cùng tại TP cảng miền nam Mariupol. Đây là nơi mà cách đây vài ngày Nga tuyên bố đã “giải phóng”. Theo phía Ukraine, ngoài số binh sĩ phòng thủ thì còn hàng trăm dân thường đang còn trú ẩn trong nhà máy thép Azovstal.

Hôm 25.4, quân đội Nga tuyên bố kể từ 2 giờ chiều (giờ Moscow, tức 6 giờ chiều VN) sẽ bắt đầu ngừng bắn, các đơn vị rút về khoảng cách an toàn để dân thường có thể rời khỏi Azovstal.

Liên Hiệp Quốc kêu gọi “ngừng ngay lập tức” chiến sự ở Mariupol để thường dân còn mắc kẹt tại đây được sơ tán. Dữ liệu mới nhất của Cao ủy LHQ về người tị nạn cho thấy gần 5,2 triệu người Ukraine đã rời khỏi nước này. Còn Tổ chức Di trú LHQ ước tính hơn 7,7 triệu người đã bị mất nhà cửa vì xung đột ở Ukraine.

Chỉ huy lực lượng quân sự của Ukraine tại TP.Kryvyi Rih hôm 24.4 nói đã quan sát thấy lực lượng Nga ở vùng Kherson có khả năng đang chuẩn bị cho một đợt tấn công lớn, và công tác phòng thủ đã được quân Ukraine củng cố.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh, TP.Kherson, nơi Nga đã kiểm soát trong thời gian qua, có kế hoạch trưng cầu dân ý về độc lập. Báo cáo của Anh nói rằng Kherson đóng vai trò then chốt trong mục tiêu của Nga là thiết lập một cầu nối trên bộ đến Crimea.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 24.4 nói các tên lửa chính xác cao đã bắn trúng 9 mục tiêu quân sự Ukraine, trong đó có 4 kho vũ khí ở vùng Kharkiv nơi cất giữ các loại pháo.

Igor Zhovkva, một cố vấn ngoại giao hàng đầu của Tổng thống Zelensky, đã chỉ trích cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra giữa Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo ông Zhovkva, ông Guterres không có quyền hạn để phát biểu thay cho Ukraine. Tổng thư ký Guterres dự kiến sẽ đến Moscow gặp ông Putin và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 26.4, và 2 ngày sau đó đến Kyiv gặp Tổng thống Zelensky.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.