Mỹ cấm vận nhiều thực thể Nga vì xây dưng đường ống Nord Stream 2

22/05/2021 09:07 GMT+7

Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố danh sách các thực thể của Nga bị cấm vận vì tham gia xây dựng đường ống khí đốt Nord Stream 2 đến Đức.

Theo đài RT ngày 21.5, có 13 thực thể và 13 tàu của Nga bị Mỹ cấm vận theo đạo luật bảo vệ an ninh năng lượng châu Âu năm 2019. Đạo luật được thông qua nhằm ngăn cản xây dựng đường ống Nord Stream 2. Đường ống này được xây dựng bên dưới biển Baltic, thay thế cho đường ống qua Ukraine. Các bên có tên trong danh sách đều tham gia vào việc xây dựng đường ống Nord Stream 2.
Lệnh cấm vận được Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo trong tuần, khi ngoại trưởng hai nước gặp nhau tại Iceland. Hôm 20.5, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki nói đường ống Nord Stream 2 đã hoàn thành 95% vào thời điểm Tổng thống Joe Biden nhậm chức và Mỹ không thể ngăn chặn dự án này hoàn thành.
Nord Stream 2 dự kiến có thể cung cấp 55 tỉ m3 khí đốt từ Nga đến châu Âu hằng năm. Dự án vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Ukraine vì nước này sẽ mất đi nguồn thu phí khi đường ống dẫn khí đốt đi qua lãnh thổ. Mỹ cũng phản đối với cáo buộc rằng dự án đe dọa an ninh năng lượng tại châu Âu.
Các nước châu Âu, đặc biệt là Đức, phản bác rằng Mỹ không phải là nước đưa ra quyết định cho an ninh năng lượng tại châu Âu. Các nước sát biên giới Nga như Ba Lan và các nước Baltic (Estonia, Latvia, Lithuania) cũng phản đối dự án Nord Stream 2 vì lo ngại sẽ giúp gia tăng quyền mặc cả của Nga trong vấn đề chính trị khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.