Mỹ cấm vận Taliban liên quan cáo buộc đàn áp phụ nữ, trẻ em gái

Khánh An
Khánh An
12/10/2022 09:05 GMT+7

Mỹ công bố các lệnh cấm vận nhằm vào lực lượng Taliban và những người khác ở Afghanstan liên quan việc đàn áp phụ nữ thông qua những chính sách hạn chế và bạo lực.

Nữ sinh Afghanistan biểu tình hôm 2.10 tại Herat sau vụ đánh bom một trung tâm giáo dục ở Kabul

reuters

Hãng AFP ngày 12.10 đưa tin Mỹ công bố những lệnh cấm vận mới nhằm vào Taliban nhằm trừng phạt, sau khi cáo buộc lực lượng này đối xửa đàn áp phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công bố chính sách giới hạn thị thực mới đối với những thành viên hiện tại và trước đây của Taliban, cũng như những người khác liên quan việc đàn áp phụ nữ thông qua những chính sách hạn chế và bạo lực.

Nhà ngoại giao này đưa ra thông báo nhân Ngày quốc tế Trẻ em gái của Liên Hiệp Quốc (11.10). “Trong một ví dụ nhẫn tâm, trong hơn 1 năm, Afghanistan vẫn là quốc gia duy nhất trên thế giới nơi trẻ em gái bị chặn một cách có hệ thống khỏi việc đến trường trên lớp 6, không có ngày quay lại trước mắt”, ông phát biểu.

Afghanistan ra sao sau 1 năm dưới chính quyền Taliban?

Sau khi trở lại nắm quyền tại Afghanistan vào tháng 8.2021 sau khi lực lượng do Mỹ dẫn đầu rút lui, lực lượng Taliban đã cấm nữ sinh học cấp 2. Tuy nhiên, phụ nữ vẫn được học đại học.

Hôm 7.5, Taliban ra lệnh cho phụ nữ phải mặc áo trùm kín từ đầu đến chân ở nơi công cộng, một trong những yêu cầu khắc nghiệt nhất đối với phụ nữ Afghanistan kể từ khi lực lượng này lên nắm quyền.

Một vụ đánh bom tự sát hôm 30.9 tại một trung tâm giáo dục ở Kabul khiến hàng chục học sinh thiệt mạng và bị thương khi họ đang chuẩn bị thi. Liên Hiệp Quốc cho biết số người thiệt mạng là 53, trong đó có 46 trẻ em gái và phụ nữ trẻ.

Kẻ đánh bom đã kích hoạt chất nổ cạnh khu vực phòng học có hàng trăm nữ sinh đang thi thử đại học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.