OPEC+ giảm sản lượng dầu, Mỹ đòi trả đũa

08/10/2022 06:54 GMT+7

Mỹ đang xem xét một số lựa chọn liên quan đến quan hệ với Ả Rập Xê Út , nước dẫn đầu OPEC+.

Ảnh minh họa

reuters

AFP hôm qua dẫn thông báo của Nhà Trắng cho biết Mỹ đang xem xét tất cả biện pháp phản ứng có thể sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) ngày 5.10 quyết định cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng dầu từ tháng 11. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng nói Mỹ đang xem xét một số lựa chọn liên quan đến quan hệ với Ả Rập Xê Út, nước dẫn đầu OPEC+.

Các biện pháp đang được Mỹ xem xét có thể gồm mở kho dự trữ dầu mỏ chiến lược, tăng cường hoạt động khai thác trong nước và những biện pháp quyết liệt hơn như giới hạn xuất khẩu.

Nhà Trắng nói OPEC+ 'đứng về phía Nga' khi giảm mạnh sản lượng dầu

Các nghị sĩ Dân chủ cũng kêu gọi cắt giảm số vũ khí bán cho Ả Rập Xê Út. Động thái của OPEC+ đã khiến giá dầu thế giới tăng phiên thứ 4 liên tiếp tính đến ngày 7.10 và làm chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden lo ngại giá xăng sẽ tăng ngay trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.