Mỹ cân nhắc gửi UAV uy lực cho Ukraine

15/11/2022 10:07 GMT+7

Ukraine đã đề nghị Mỹ cung cấp máy bay không người lái (UAV) uy lực hơn, cùng tên lửa chống UAV trong bối cảnh Nga ngày càng sử dụng nhiều hơn loại thiết bị này để tấn công hạ tầng tại Ukraine.

Reuters ngày 15.11 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov đã gửi một bức thư sang Mỹ vào ngày 2.11 trong đó đề nghị cung cấp 4 UAV MQ-1C Gray Eagle. Trong một tài liệu khác, Ukraine lần đầu tiên đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa AGM-114L Hellfire, hay còn gọi là Longbow, để chống UAV. Theo Trung tâm hỗ trợ mua sắm Lục quân Mỹ, tên lửa Longbow sử dụng hệ thống dẫn đường bằng vô tuyến, đang được triển khai chủ yếu trên trực thăng AH-64D Apache.

UAV MQ-1C Gray Eagle tại một căn cứ ở Iraq năm 2017

Lục quân Mỹ

Mỹ đã từ chối đề nghị trước đó của Ukraine về việc gửi UAV với lý do là không thiết yếu cho chiến sự và có thể leo thang xung đột, dù Washington được cho là lo ngại UAV trị giá 10 triệu USD này có thể bị bắn hạ.

Tuy nhiên, các quan chức Ukraine hy vọng đề nghị lần này sẽ được chấp nhận vì đi kèm với tên lửa Longbow và nhằm bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng.

Mỹ cân nhắc gửi UAV uy lực cho Ukraine

Ukraine đã đề nghị Mỹ cung cấp UAV MQ-1C cùng tên lửa Hellfire để chống máy bay và tên lửa hành trình Nga. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc từ chối vì lo ngại UAV có thể bị bắn rơi và bị khai thác công nghệ nhạy cảm.

Các quan chức quốc phòng đã báo cáo với giới nghị sĩ Mỹ về quyết định trên hồi tuần trước, đưa ra lý lẽ tương tự và nhấn mạnh rằng Nga có thể coi việc cung cấp là hành động khiêu khích, theo nguồn tin của Reuters.

Tuy nhiên, CNN ngày 14.11 dẫn lời hai quan chức giấu tên của Mỹ cho biết nước này đang xem xét thay đổi một số bộ phận của UAV này nhằm giảm mức độ nguy hiểm và tăng khả năng Ukraine có thể nhận được. “Những việc đó cần thời gian và khá phức tạp”, một quan chức quốc hội Mỹ cho biết.

UAV MQ-9 phóng tên lửa AGM-114 Hellfire

Không quân Mỹ

UAV MQ-1C có thể mang theo 4 tên lửa đa nhiệm Hellfire, trần bay 8.839 m và có thể bay liên tục trong gần 30 giờ.

“Mối quan tâm trong việc cung cấp hệ thống cụ thể này là có thật, miễn là chúng ta có thể tạo những điều chỉnh cần thiết và chúng vẫn hữu dụng cho Ukraine trên chiến trường”, quan chức Mỹ nói với CNN.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 263, Tổng thống Ukraine đến Kherson, Mỹ khuyến khích cân nhắc hòa đàm

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Garron Garn từ chối bình luận về các đề nghị cụ thể của Ukraine mà chỉ nói rằng sự hỗ trợ của Mỹ tập trung vào thiết bị tương thích với cuộc chiến hiện tại.

Một quan chức Mỹ và một quan chức Ukraine cho hay việc thảo luận về MQ-1C vẫn đang diễn ra và khả năng cung cấp chưa bị loại trừ, theo CNN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.