Phi công Ukraine chê UAV ‘Đại bàng xám’ của Mỹ

Khánh An
Khánh An
23/06/2022 19:25 GMT+7

Hai phi công thuộc Không quân Ukraine cho rằng các UAV vũ trang MQ-1C Gray Eagle (Đại bàng xám) của Mỹ dễ bị tấn công và thiếu hiệu quả.

UAV MQ-1C Gray Eagle của Mỹ

reuters

Trang The Drive ngày 23.6 dẫn lời 2 phi công Không quân Ukraine cho rằng các UAV MQ-1C Gray Eagle mà Mỹ đề xuất bán cho Ukraine thiếu hiệu quả.

Họ cho rằng UAV Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ vốn được ca ngợi đã hầu như vô dụng khi đối diện lực lượng phòng không mạnh mẽ hơn của Nga, đồng thời cho rằng họ quan tâm các tiêm kích hiện đại hơn của phương Tây như F-16.

Hai phi công ẩn danh trên dùng 2 biệt hiệu là Juice và Moonfish, đồng thời từ chối tiết lộ địa điểm của họ.

Theo Juice, Gray Eagle chỉ có thể được sử dụng cho mục đích do thám và ở cự ly xa, không phải cho nhiệm vụ tấn công vốn phải tiếp cận. Phi công này cho rằng phòng không của Nga sẽ gây nguy hiểm cho UAV này ở tiền tuyến. “Đây không phải là Afghanistan”, người này cho biết.

Vì sao phi công Ukraine không mê UAV "Đại bàng xám" của Mỹ, lại chê cả Bayraktar TB2?

“Theo ý tôi, biết về phòng không Nga hiện nay và tầm tên lửa mà Gray Eagle có thể mang, tôi chắc 90% rằng nó sẽ bị bắn ngay trong chuyến bay đầu tiên nếu đó là chuyến bay tấn công”, theo Moonfish.

Cả 2 phi công đều cho biết những mối đe dọa lớn từ phòng không Nga đã khiến quân đội Ukraine giảm đáng kể việc sử dụng UAV vũ trang TB2.

“Chúng rất hữu hiệu và quan trọng trong những ngày đầu, chặn các dòng xe bọc thép và quân Nga tiến về Kyiv, nhưng giờ đây họ đã phòng thủ tốt nên chúng tỏ ra vô dụng”, theo Moonfish.

Theo Juice, một điểm khác nữa là Gray Eagle mắc hơn nhiều so với TB2. Một sĩ quan thứ 3 của Ukraine cũng phát biểu ẩn danh cho biết giới tướng lĩnh lực lượng trên bộ Ukraine không thấy sự khác biệt về vai trò của Gray Eagle có thể đem lại trên chiến sự so với hiện nay với các UAV Switchblade và Phoenix Ghost.

Điều này chưa kể 2 UAV trên có tính cơ động cao và thuộc loại khác so với Gray Eagle.

Từ tháng 3, chính quyền Mỹ được cho là đã cân nhắc kế hoạch bán 4 UAV MQ-1C Gray Eagle (Đại bàng xám) được trang bị tên lửa đối đất Hellfire cho Ukraine chống lực lượng Nga. Thông tin được Reuters đăng tải vào đầu tháng 6.

Theo Reuters ngày 17.6, kế hoạch đã được Nhà Trắng thông qua. Tuy nhiên, trong một cuộc đánh giá kỹ hơn của Cơ quan An ninh công nghệ quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc, phụ trách đảm bảo các công nghệ giá trị cao không rơi vào tay đối phương, đã có ý kiến phản đối vì lo ngại thiết bị radar và theo dõi trên UAV có thể rơi vào tay lực lượng Nga, gây nguy cơ an ninh cho Mỹ.

Hàng tỉ USD viện trợ vũ khí Mỹ đổ vào Ukraine có thể gặp nguy cơ gì?

Hiện tại, các cấp chỉ huy cao hơn tại Lầu Năm Góc đang xem xét có nên xúc tiến hợp đồng bán UAV này hay không nhưng chưa rõ khi nào quyết định được đưa ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.