Mỹ, Canada giao xe bọc thép cho Haiti để dẹp loạn băng đảng

16/10/2022 11:41 GMT+7

Máy bay quân sự Mỹ và Canada vận chuyển xe bọc thép, xe chiến thuật cùng trang thiết bị khác mà chính phủ Haiti đã mua để giúp nước này đối phó với các băng nhóm tội phạm giữa lúc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng.

Một người đàn ông trợ giúp một người phụ nữ bị thương trong cuộc biểu tình ở Port-au-Prince, Haiti, ngày 10.10

reuters

"Số thiết bị này sẽ hỗ trợ Cảnh sát Quốc gia Haiti trong cuộc chiến chống lại các phần tử tội phạm đang kích động bạo lực và làm gián đoạn hỗ trợ nhân đạo cực kỳ cần thiết, cản trở nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của bệnh tả", chính phủ Mỹ và Canada cho biết trong một tuyên bố chung ngày 15.10, theo Reuters.

Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các trang thiết bị an ninh "quan trọng" mà chính phủ Haiti đặt mua đã được vận chuyển đến Port-au-Prince, thủ đô Haiti. Đây là một phần trong chiến dịch chung có sự tham gia của các máy bay Không quân Mỹ và Không quân Hoàng gia Canada. Chính phủ hai nước sẽ tiếp tục tăng cường năng lực cho cảnh sát Haiti, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cùng nhau khôi phục an ninh ở quốc gia Caribe.

Giới chức Liên Hiệp Quốc hôm 14.10 nói người dân Haiti đang trải qua nạn đói tàn khốc vì các băng nhóm xã hội đen đã phong tỏa một kho nhiên liệu lớn, với hơn 4 triệu người đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.

Một liên minh gồm nhiều băng đảng đã ngăn chặn việc phân phối dầu diesel và xăng trong hơn một tháng để phản đối kế hoạch cắt giảm trợ cấp nhiên liệu. Hầu hết hoạt động giao thông vậu tải đều bị tạm dừng, trong khi tình trạng hôi của và bắn giết giữa các băng đảng ngày càng trở nên phổ biến.

Hội đồng Bảo an LHQ đang xem xét xây dựng một cơ chế trừng phạt để đóng băng tài sản, cấm đi lại và cấm mua bán vũ khí đối với bất kỳ ai đe dọa hòa bình, an ninh hoặc ổn định của Haiti, theo một dự thảo nghị quyết mà Reuters nhìn thấy hôm 13.10. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cũng đã đề xuất một hoặc một vài quốc gia cử "lực lượng hành động nhanh" để giúp cảnh sát Haiti loại bỏ mối đe dọa từ các băng đảng, theo văn bản ông gửi cho Hội đồng Bảo an.

Nghị quyết do Mỹ và Mexico soạn thảo đã lưu ý đề xuất của ông Guterres và khuyến khích "triển khai ngay lập tức lực lượng hành động nhanh đa quốc gia" để hỗ trợ cảnh sát Haiti.

Các nhà ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên có thể bỏ phiếu sớm nhất vào ngày 17.10 về dự thảo nghị quyết nói trên. Để được thông qua, một nghị quyết cần nhận được ít nhất 9 phiếu thuận và không bị 5 ủy viên thường trực (Nga, Trung Quốc, Mỹ, Pháp và Anh) phủ quyết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.