Vụ ám sát tổng thống Haiti: Bị cáo đầu tiên hầu tòa

06/01/2022 07:20 GMT+7

Theo các công tố viên, vụ việc ban đầu là âm mưu bắt cóc tổng thống Haiti nhưng sau đó đã chuyển thành ám sát.

Tổng thống Jovenel Moise của Haiti bị ám sát ngày 7.7.2021 tại dinh thự ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti

reuters

AFP ngày 5.1 dẫn lại tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 4.1 cho biết ông Mario Palacios (43 tuổi), cựu sĩ quan quân đội Colombia, bị buộc tội tham gia âm mưu bắt cóc hoặc giết Tổng thống Jovenel Moise của Haiti. Tổng thống Moise bị ám sát ngày 7.7.2021 tại dinh thự ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti và ông Palacios là người đầu tiên bị buộc tội trong vụ ám sát này.

Nếu bị kết tội, ông Palacios sẽ đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân. Cựu sĩ quan này đã bị bắt giam và hầu tòa ở Miami, bang Florida của Mỹ vào cuối ngày 4.1. Theo các công tố viên, vụ việc ban đầu là âm mưu bắt cóc tổng thống Haiti nhưng sau đó đã chuyển thành ám sát.

Hé lộ kẻ tình nghi chủ mưu vụ nổ súng ám sát ám sát tổng thống Haiti

Ngoài ông Palacios, những người còn lại tham gia âm mưu là 20 công dân Colombia và một nhóm người Mỹ gốc Haiti. 3 người Colombia đã bị lực lượng vũ trang Haiti bắn hạ tại hiện trường vụ ám sát. Sau đó, hàng chục người đã bị bắt nhưng vẫn chưa rõ chủ mưu của vụ tấn công này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.