Mỹ cảnh báo tình huống thời tiết 'cực kỳ nguy hiểm' tại Los Angeles

06/02/2024 11:45 GMT+7

Một cơn bão chết người tại Thái Bình Dương đã quét qua khu vực miền nam bang California (Mỹ) vào đầu tuần này, gây ra mưa lớn, lở đất và ngập lụt nghiêm trọng quanh Los Angeles.

Theo CNN, cơn bão mang theo lượng hơi ẩm lớn di chuyển vào miền nam bang California gây mưa lớn và làm ngập lụt nhiều thành phố. Khu vực Los Angeles ghi nhận lượng mưa hơn 25 cm từ ngày 4.2, cao hơn mức thường thấy của cả tháng 2.

Mỹ cảnh báo tình huống thời tiết 'cực kỳ nguy hiểm' tại Los Angeles- Ảnh 1.

Nước lũ tại Los Angeles ngày 5.2

AFP

Cục Khí tượng quốc gia (NWS) cho biết "tình hình cực kỳ nguy hiểm" đang xảy ra tại khu vực Hollywood Hills và quanh vùng núi Santa Monica ở ngoại ô Los Angeles, cảnh báo rằng lở đất và lũ quét nguy hiểm có thể xảy ra.

Sở cảnh sát Los Angeles thông báo nhiều vụ tai nạn giao thông dẫn đến thương tích từ khi cơn bão bắt đầu và đã triển khai ứng phó ít nhất 130 sự cố liên quan ngập lụt tính đến sáng 5.2.

Mỹ cảnh báo tình huống thời tiết 'cực kỳ nguy hiểm' tại Los Angeles- Ảnh 2.

Một ngôi nhà tại Los Angeles bị lũ bùn phá hủy ngày 5.2

REUTERS

Lực lượng này đã giải cứu một người đàn ông khỏi dòng nước lũ bằng trực thăng sau khi ông này nhảy xuống để cứu con chó của mình. "Đội cứu hộ đã chạy đến nhiều cây cầu và điểm lên, xuống dọc theo con sông và tìm thấy con vật. Nó đã bơi được vào bờ an toàn và thoát khỏi dòng nước", cảnh sát Los Angeles thông báo.

Mỹ cảnh báo tình huống thời tiết 'cực kỳ nguy hiểm' tại Los Angeles- Ảnh 3.

Người đàn ông được đội cứu hộ giải cứu

CẢNH SÁT LOS ANGELES

Ít nhất 3 người thiệt mạng do cây gãy đổ trúng vào ngày 4.2, gồm một cụ ông 82 tuổi tại thị trấn Yuba và một người đàn ông 45 tuổi tại vùng núi Santa Cruz và một người tại Sacramento. Hơn 500.000 người tại California đã bị cúp điện.

Mối đe dọa lũ quét lớn nhất trong ngày 5.2 là tại nam California, khi đợt không khí ẩm từ từ kéo đến và đi sâu hơn vào lục địa bang. Tuy vậy, các nhà khí tượng cho rằng tác động thảm họa khó có khả năng xảy ra.

Mỹ cảnh báo tình huống thời tiết 'cực kỳ nguy hiểm' tại Los Angeles- Ảnh 4.
Mỹ cảnh báo tình huống thời tiết 'cực kỳ nguy hiểm' tại Los Angeles- Ảnh 5.
Mỹ cảnh báo tình huống thời tiết 'cực kỳ nguy hiểm' tại Los Angeles- Ảnh 6.

Những thiệt hại sau trận lũ quét và lở đất tại thành phố Studio, bang California ngày 5.2

AFP

Tối 5.2, thị trưởng Los Angeles Karen Bass có cuộc họp báo về tình hình lũ lụt và bất ngờ nhận cuộc gọi của Tổng thống Joe Biden. Chủ nhân Nhà Trắng khen ngợi lực lượng cứu hộ và cho biết đang làm việc chặt chẽ với thống đốc Gavin Newsom của California để huy động nguồn lực ứng phó thiên tai. "Chúng tôi sẽ đưa ra mọi sự giúp đỡ ngay khi các bạn đề nghị. Cứ việc báo cho tôi, đó là lý do tôi gọi đến", ông Biden nói.

Thống đốc Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 8 hạt với dân số tổng cộng là hơn 20 triệu người vào hôm 4.2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.