
Anthropic nằm trong số các công ty AI Mỹ bị các công ty Trung Quốc nhắm đến trong cáo buộc
ẢNH: REUTERS
Chính phủ Mỹ vừa cáo buộc các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc sao chép trái phép công nghệ từ các doanh nghiệp Mỹ, động thái có nguy cơ gây phức tạp cho quan hệ song phương trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tháng này.
Các công ty Trung Quốc đã sao chép sở hữu trí tuệ của các phòng thí nghiệm AI tại Mỹ thông qua một kỹ thuật được gọi là "chưng cất" (distillation), theo Reuters dẫn thông cáo của các quan chức thực thi pháp luật và tình báo Mỹ.
Distillation là quy trình huấn luyện các mô hình AI nhỏ hơn bằng cách sử dụng dữ liệu đầu ra từ các mô hình lớn hơn và tốn kém hơn, nhằm mục đích giảm chi phí huấn luyện một công cụ AI mới.
Các quan chức Mỹ cáo buộc 6 công ty Trung Quốc đã khai thác biến thể của các mô hình AI do Mỹ phát triển để đẩy nhanh quá trình huấn luyện sản phẩm AI của mình, trong đó có DeepSeek, Moonshot AI và Alibaba.
Theo thông cáo, các công ty này đã nhắm vào các mô hình AI của Anthropic, OpenAI, Google (thuộc Alphabet) và SpaceX.
"Các công ty AI có trụ sở tại Trung Quốc đang thực hiện các hoạt động chưng cất mang tính tấn công, ác ý và có chủ đích ở quy mô công nghiệp", theo các quan chức Mỹ. Thông cáo mới nhất cho rằng hành động của các công ty Trung Quốc không chỉ giúp giảm chi phí nghiên cứu và phát triển cho các công ty này, mà còn tăng cường "năng lực quân sự và tấn công mạng" của Trung Quốc.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận về các cáo buộc nêu trên.
Phía Mỹ từng đưa ra cáo buộc tương tự hồi tháng 4, ngay trước chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Donald Trump. Khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết Bắc Kinh kiên quyết phản đối, đồng thời cho rằng cáo buộc của phía Mỹ là vô căn cứ và là sự bôi nhọ những thành tựu phát triển ngành công nghiệp AI của Trung Quốc.
"Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ tôn trọng thực tế, từ bỏ định kiến, chấm dứt việc kìm hãm công nghệ đối với Trung Quốc, đồng thời thực hiện nhiều hành động hơn nữa nhằm thúc đẩy giao lưu và hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước", theo Hoàn Cầu thời báo dẫn lời ông Quách tại cuộc họp báo thường kỳ.
Trong một diễn biến khác, chính quyền Tổng thống Trump đã chỉ trích gay gắt quan hệ hợp tác kinh doanh của Ford Motor với các công ty Trung Quốc, cho rằng điều này gây ra những lo ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia.
Trong bức thư gửi CEO Jim Farley của Ford hôm 8.9, Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ Sean Duffy cho rằng các hoạt động hợp tác của hãng xe này với nhà sản xuất pin CATL (Trung Quốc) cùng các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc là Geely và BYD đã dấy lên "những lo ngại sâu sắc". Phía Trung Quốc chưa lập tức lên tiếng về cáo buộc này.
Bình luận (0)