Mỹ, châu Âu dồn sức cung cấp thêm đạn dược cho Ukraine

Mỹ, châu Âu dồn sức cung cấp thêm đạn dược cho Ukraine

La Vi: Biên tập, dựng. Phước Nhân: Đọc.
22/03/2023 14:00 GMT+7

Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ hôm 20.3 đã công bố các gói viện trợ quân sự mới để giúp đỡ Ukraine. Động thái này diễn ra cùng ngày Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Moscow.

Các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của EU đã gặp nhau tại Brussels và ủng hộ một sáng kiến nhằm cung cấp cho Ukraine một triệu quả đạn pháo trong 12 tháng tới cũng như bổ sung kho dự trữ của EU. Ngân sách dành cho sáng kiến này sẽ ở mức 2 tỉ euro.

Khi lãnh đạo Nga-Trung gặp nhau, phương Tây nới lỏng hầu bao để giúp Ukraine - Ảnh 1.

Lính Ukraine bắn một quả đạn cối vào một vị trí tiền tuyến gần Bakhmut

REUTERS

Ukraine nhiều lần cho biết binh sĩ của mình đã buộc phải dè sẻn hỏa lực khi cuộc xung đột đã biến thành cuộc chiến tiêu hao nguồn lực.

Chánh văn phòng chính quyền tổng thống Ukraine Andriy Yermak trong một bài đăng trên mạng xã hội viết: "Chúng tôi rất biết ơn EU vì đã thông qua kế hoạch mua đạn dược trị giá 2 tỉ euro cho Ukraine. Đây là một bước đi mạnh mẽ để bảo vệ an ninh châu Âu".

Trong khi đó, Mỹ công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 350 triệu USD, trong đó bao gồm đạn cho pháo phản lực phóng loạt HIMARS và xe bọc thép chiến đấu Bradley, cũng như lựu pháo, vũ khí chống tăng và tên lửa chống bức xạ HARM.

Viện trợ đạn dược cho Ukraine không dễ khi châu Âu thiếu thuốc súng

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong dịp này tuyên bố: "Chỉ có Nga mới có thể kết thúc cuộc chiến của mình ngay hôm nay. Chừng nào Nga chưa chấm dứt thì chúng tôi vẫn đoàn kết với Ukraine cho đến cùng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.