Ukraine tiếp tục được xuất ngũ cốc qua biển Đen, chưa rõ 2 tháng hay 4 tháng

Ukraine tiếp tục được xuất ngũ cốc qua biển Đen, chưa rõ 2 tháng hay 4 tháng

La Vi
La Vi
La Vi: Biên tập, dựng. Quỳnh Phương: Đọc.
20/03/2023 07:40 GMT+7

Thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ các cảng biển Đen hết hạn vào hôm 18.3 đã được gia hạn.

Động thái này diễn ra sau nhiều ngày đàm phán do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian để gia hạn thỏa thuận.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan công bố quyết định gia hạn vào hôm 18.3, nhưng không nói rõ thời gian gia hạn kéo dài bao lâu.

Moscow cho biết họ sẽ không phản đối việc gia hạn thỏa thuận thêm 60 ngày, trong khi một quan chức Ukraine tiết lộ các bên đã đồng ý kéo dài 120 ngày.

Hiệp ước giữa Ukraine và Nga được đã được Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào tháng 7 năm ngoái, sau đó được gia hạn thêm 120 ngày vào tháng 11.

Thỏa thuận được đưa nhằm nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, một phần do xung đột Ukraine và cuộc phong tỏa biển Đen.

Theo Liên Hiệp Quốc, thỏa thuận này đã cho phép cung cấp 25 triệu tấn ngũ cốc và lương thực trong 2 đợt đầu tiên, giúp hạ giá lương thực toàn cầu và ổn định thị trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.