Mỹ có nhiều tỉ phú hơn Trung Quốc, Đức, Ấn Độ cộng lại

20/05/2018 11:04 GMT+7

Thế giới hiện nay đang có nhiều tỉ phú hơn bao giờ hết.

CNBC dẫn kết quả điều tra số lượng tỉ phú của The Wealth-X Billionaire Census cho thấy, “dân số tỉ phú và sự giàu có của họ đã tăng vọt lên mức kỷ lục trong năm 2017”. Trong đó, Mỹ chiếm 25% dân số tỉ phú toàn cầu, với 680 người trên tổng số 2.754 tỉ phú, nhiều hơn cả Trung Quốc, Đức và Ấn Độ kết hợp lại.
“Được thúc đẩy bởi một nền kinh tế mạnh mẽ trong nước, vốn chủ sở hữu tăng vả sự tập trung cao của các công ty công nghệ giàu có đã giúp Mỹ bổ sung 60 tỉ phú mới, với tổng số tài sản ròng của 680 người lên tới 3.200 tỉ USD”, trích báo cáo.
Dưới đây là tổng hợp 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có số lượng tỉ phú lớn nhất và tổng số tài sản của họ.
Số lượng tỉ phú: 680
Tổng tài sản: 3.200 tỉ USD
Trung Quốc
Số lượng tỉ phú: 338
Tổng tài sản: 1.100 tỉ USD
Đức
Số lượng tỉ phú: 152
Tổng tài sản: 466 tỉ USD
Ấn Độ
Số lượng tỉ phú: 104
Tổng tài sản: 299 tỉ USD
Thụy Sĩ
Số lượng tỉ phú: 99
Tổng tài sản: 265 tỉ USD
Nga
Số lượng tỉ phú: 96
Tổng tài sản: 351 tỉ USD
Số lượng tỉ phú: 93
Tổng tài sản: 315 tỉ USD
Anh
Số lượng tỉ phú: 90
Tổng tài sản: 251 tỉ USD
Ả Rập Xê Út
Số lượng tỉ phú: 62
Tổng tài sản: 169 tỉ USD
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất
Số lượng tỉ phú: 62
Tổng tài sản: 168 tỉ USD
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.