Mỹ đang giữ kẻ bị nghi chế bom làm nổ tung máy bay ở Lockerbie

11/12/2022 20:58 GMT+7

Hôm 11.12, Đài BBC đưa tin Mỹ đang giam giữ Abu Agila Masud, nghi phạm người Libya bị cáo buộc chế bom làm nổ tung chuyến bay số hiệu PA 103 của Hãng Pan Am bên trên bầu trời Lockerbie (Scotland) vào năm 1988.

Phần mũi rúm ró của chiếc Boeing 747 thuộc Hãng Pan Am ở Lockerbie

Afp/Getty

Abu Agila Masud đã bị bắt sau khi Mỹ công bố các cáo buộc nhằm vào nghi phạm này cách đây hai năm. Hiện Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang thụ lý vụ này.

Theo Đài BBC, phía Mỹ nghi ngờ Masud đóng vai trò then chốt trong vụ nổ chiếc Boeing 747 của Hãng Pan Am (trụ sở Florida, Mỹ) khiến 270 người thiệt mạng năm 1988.

Mỹ đang giam giữ nghi phạm đánh bom máy bay làm 270 người thiệt mạng

Ngày 21.12.1988, chuyến bay số hiệu PA 103 vượt Đại Tây Dương, khởi hành từ London (Anh) đến New York (Mỹ), đã nổ tung bên trên không phận Scotland. Toàn bộ 259 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, cùng với 11 người trên mặt đất nơi xác máy bay rơi xuống nhà dân ở Lockerbie.

Người phát ngôn của Văn phòng và Viện kiểm sát Hoàng gia Scotland cho biết gia đình của các nạn nhân trong vụ đánh bom máy bay ở Lockerbie nhận được tin báo nghi phạm Abu Agila Masud đang bị FBI giam giữ.

Theo Đài BBC, nghi phạm đã rơi vào tay một tổ chức vũ trang ở Libya hồi tháng trước và bị giao nộp cho nhà chức trách Mỹ.

“Giới chức công tố và cảnh sát Scotland phối hợp với chính phủ Anh và các đồng nghiệp Mỹ tiếp tục theo đuổi điều tra, với mục đích duy nhất là đưa những tòng phạm của Abdul Basset al Megrahi ra trước công lý”, theo người phát ngôn.

Abdul Basset al Megrahi là kẻ bị truy tố trong phiên tòa ở Hà Lan năm 2001 xử vụ đánh bom máy bay Pan Am 103.

Megrahi lãnh án chung thân nhưng được phóng thích năm 2009 vì lý do nhân đạo sau khi chẩn đoán ung thư.

Người này chết ở Libya năm 2012 lúc 60 tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.