Mỹ đang giúp Ukraine chuẩn bị cho một cuộc phản công với vũ khí 'cận chiến'?

La Vi
La Vi
26/08/2022 08:25 GMT+7

Dựa trên các loại vũ khí nằm trong đợt viện trợ mới mà Lâu Năm Góc cam kết với Kyiv, báo The Washington Post nhận định rằng Mỹ có thể đang giúp Ukraine chuẩn bị cho một cuộc phản công sắp tới.

Trong khi các đợt viện trợ trước đặt trọng tâm đặc biệt vào các loại vũ khí tầm xa như lựu pháo M777 và tổ hợp pháo phản lực phóng loạt HIMARS, gói viện trợ trị giá 800 triệu USD vừa được công bố có 40 phương tiện chống bom (MRAP) và các loại tên lửa có tầm bắn ngắn hơn.

Các xe MRAP được thiết kể để bảo vệ binh lính khỏi các vụ nổ và đạn trong khi các trục lăn gắn trước xe giúp tạo ra các lối đi an toàn vượt qua bãi mìn. Một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên lưu ý rằng “phá mìn là một ví dụ tốt về năng lực của loại phương tiện này mà người Ukraine sẽ cần đến để có thể thúc đẩy lực lượng của họ tiến lên và giành lại lãnh thổ".

Bên cạnh đó, Washington cũng đã cam kết cung cấp cho Kyiv các tên lửa TOW, loại tên lửa có thể gắn trên giá đỡ hạng nặng hoặc trên các xe quân sự như Humvee, cho phép quân đội bắn tên lửa và nhanh chóng rời đi để tránh bị bắn trả.

Lô viện trợ mới nhất cũng bao gồm súng chống tăng không giật Carl Gustav và 2.000 viên đạn. Tầm bắn vài trăm mét của vũ khí này gần hơn rất nhiều so với khoảng cách giữa các lực lượng Nga và Ukraine dọc theo hầu hết các chiến tuyến vào thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, ông Rob Lee, một thành viên cấp cao của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại và là chuyên gia về quân đội Nga, cho biết lô vũ khí mới không phải là bằng chứng cho thấy một cuộc phản công sắp xảy ra. Washington có thể chỉ đơn giản là đang đẩy các vũ khí tồn kho đi để khỏi phải gửi các vũ khí tiên tiến khác tới Ukraine.

Theo lời ông Lee, Mỹ đã có kế hoạch loại biên các loại xe Humvees, MRAP và tên lửa TOW. Ông Lee nói mình sẽ “không ngạc nhiên nếu có một yếu tố kinh tế trong vấn đề viện trợ quân sự này".

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 183, Ukraine được Mỹ hứa thêm vũ khí, có dễ phản công miền nam?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.