Mỹ đánh xong mới thông báo, bị Iraq tố 'đánh lừa dư luận'

Mỹ đánh xong mới thông báo, bị Iraq tố 'đánh lừa dư luận'

07/02/2024 09:21 GMT+7

Mới đây, Mỹ thừa nhận đã không báo trước cho chính phủ Iraq về các cuộc không kích gần đây ở nước này, cho dù một quan chức hàng đầu của Nhà Trắng tuyên bố Baghdad đã được cảnh báo trước.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel ngày 5.2 cho biết các quan chức Iraq chỉ nhận được thông báo sau khi quân đội Mỹ đã thực hiện xong tấn công nhằm vào các mục tiêu mà họ cho là liên quan đến Iran hôm 2.2.

“Iraq, giống như mọi quốc gia trong khu vực, hiểu rằng sẽ có phản ứng sau khi binh sĩ của Mỹ thiệt mạng. Về phản ứng hôm 2.2, không có thông báo trước... Chúng tôi đã thông báo cho Iraq ngay sau khi vụ tấn công diễn ra”, ông Patel nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo, theo Al Jazeera.

Thừa nhận của ông Patel trái ngược hoàn toàn so với phát biểu của ông John Kirby, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia thuộc Nhà Trắng, vào hôm 2.2. Khi đó ông Kirby tuyên bố Washington đã thông báo trước cho chính phủ Iraq.

Trong cuộc họp báo hôm 5.2, ông Kirby cho biết ông đã trả lời các câu hỏi của phóng viên dựa trên “thông tin mà tôi đã được cung cấp vào thời điểm đó”. Ông nói “Thông tin đó lẽ ra nên cụ thể hơn, nhưng lại không được như vậy, và tôi rất tiếc vì đã gây ra hiểu nhầm”.

Mỹ đánh xong mới thông báo, bị Iraq tố 'đánh lừa dư luận'- Ảnh 1.

Lực lượng an ninh kiểm tra một chiếc ô tô bị hư hỏng tại địa điểm xảy ra cuộc không kích của Mỹ ở al-Qaim (Iraq), ngày 3.2.2024

REUTERS

“Điều đó nói lên rằng chúng tôi không hề giấu giếm – cả với các quan chức Iraq và các kênh công cộng – rằng chúng tôi sẽ đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào quân đội của chúng tôi. Và trên thực tế, chúng tôi đã thông báo chính thức cho Iraq theo đúng quy trình tiêu chuẩn”, ông cho biết thêm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 2.2 đã ra lệnh không kích 85 mục tiêu ở Iraq và Syria mà Washington cho là có liên quan đến lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm thân Iran. Mỹ nói đây là hành động đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở Jordan khiến 3 quân nhân nước này thiệt mạng.

Baghdad đã lên án các cuộc không kích của Mỹ, cáo buộc Washington xâm phạm chủ quyền của Iraq và đẩy an ninh khu vực đến bên bờ vực thẳm. Giới chức Iraq cho biết ít nhất 16 người, bao gồm dân thường, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích này.

Người phát ngôn chính phủ Iraq Bassem al-Awadi bác bỏ cáo buộc rằng nước này đã hỗ trợ Mỹ thực hiện vụ tấn công, cáo buộc Washington đưa ra “tuyên bố sai lầm nhằm đánh lừa dư luận quốc tế và chối bỏ trách nhiệm pháp lý”.

Căng thẳng giữa Washington và Baghdad đã leo thang trong những tháng gần đây khi chính quyền Biden tiến hành các cuộc không kích bên trong Iraq, nhằm đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ kể từ khi chiến sự giữa Israel và Hamas bùng nổ ở Gaza. Lầu Năm Góc cáo buộc các nhóm có liên hệ với Iran đứng sau các cuộc tấn công như vậy.

Khoảng 2.500 lính Mỹ đang đồn trú ở Iraq, di sản của cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Washington sẽ bắt đầu đàm phán với Baghdad về việc rút lực lượng liên quân khỏi Iraq trong khi vẫn duy trì quan hệ an ninh giữa các bên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.