Mỹ diệt 1 thủ lĩnh Somalia, trả mối thù 4 năm

Khánh Như
Khánh Như
23/12/2023 11:54 GMT+7

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Mỹ đã giết chết một thủ lĩnh quân sự cấp cao người Somalia bị cáo buộc chủ mưu vụ tấn công năm 2020 vào căn cứ quân sự ở Kenya khiến 3 người Mỹ thiệt mạng.

Thông tin trên được Bộ trưởng Thông tin Daud Aweis của Somalia xác nhận với tờ The Washington Post hôm 22.11.

Theo đó, Moalim Ayman, lãnh đạo một đơn vị trong nhóm tay súng al-Shabab chịu trách nhiệm  vụ tấn công khủng bố ở Kenya và Somalia, đã bị giết trong một cuộc oanh tạc bằng UAV tại thành trì Jilib của nhóm ở miền nam Somalia vào ngày 17.12.

Jaysh Ayman, tên gọi đơn vị của Moalim Ayman, nổi lên vào năm 2014 với tư cách là nhóm chính của al-Shabab ở Kenya và đã tấn công các nhà thờ, đồn cảnh sát, khách sạn,... Năm 2015, nhóm tấn công Đại học Garissa, giết chết 148 người, hầu hết là sinh viên. Đây là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất ở Kenya kể từ vụ đánh bom đại sứ quán Mỹ năm 1998.

Mỹ diệt 1 thủ lĩnh quân sự người Somalia, trả mối thù gần 4 năm trước- Ảnh 1.

Quân Mỹ đóng ở Somalia năm 2019

KHÔNG QUÂN MỸ

Bộ trưởng Aweis nói: "Chúng tôi có thể xác nhận 100% rằng đây là người đó. Phải mất vài ngày để đưa ra xác nhận cuối cùng, chúng tôi đã thực hiện vào ngày hôm qua".

Sự chậm trễ trong việc thông báo về cái chết của Moalim Ayman có thể là do thiếu dữ liệu về gen.

Ông Aweis từ chối cho biết cái chết được xác nhận như thế nào hoặc cung cấp thêm thông tin, bao gồm bất kỳ điều gì về kế hoạch tấn công, chỉ nói rằng: "Hắn ta đã là mục tiêu trong một thời gian rất dài. Việc thu thập thông tin tình báo được thực hiện với sự cộng tác của các đối tác của chúng tôi và chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin nào nữa".

Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ, nơi thông báo về cuộc không kích ngày 17.12, biết về các báo cáo này.

Chính phủ Mỹ cho biết Moalim Ayman chủ mưu vụ tấn công ngày 5.1.2020 vào một căn cứ quân sự ở Kenya khiến 2 phi công và 1 chuyên gia quân đội nước này thiệt mạng, 3 người khác bị thương. 6 máy bay Mỹ cũng bị phá hủy, theo Reutes.

Lầu Năm Góc đã sử dụng căn cứ này để thực hiện các chuyến bay giám sát vào Somalia và huấn luyện cũng như hỗ trợ chống khủng bố cho các đối tác Đông Phi. Mỹ sau đó đã treo thưởng 10 triệu USD cho ai tiêu diệt được Moalim Ayman.

Hezbollah bắn rốc két Burkan “Núi lửa” khổng lồ vào căn cứ Israel

Al-Shabab, vốn đã kiểm soát phần lớn Somalia, đã tuyên chiến với Kenya sau khi lực lượng Kenya tiến vào Somalia vào tháng 10.2011 để đáp trả một loạt vụ bắt cóc trên đất Kenya. 

Al-Shabab nói rằng thường dân Kenya là mục tiêu hợp pháp vì họ đã bỏ phiếu cho chính phủ tuyên chiến với nhóm này.

Lực lượng này cũng đã gây chiến với Mỹ kể từ năm 2006, khi quân đội Ethiopia tiến vào Somalia với sự hỗ trợ của Lầu Năm Góc.

Khi còn tại vị, Tổng thống Donald Trump đã rút quân Mỹ khỏi Somalia. Tuy nhiên, quyết định này sau đó đã bị người kế nhiệm là ông Joe Biden đảo ngược.

Với sự hậu thuẫn của quốc tế, chính phủ Somalia do Tổng thống Hassan Sheikh Mohamud lãnh đạo đã tiến hành một cuộc tấn công chống lại al-Shabab, với sự hỗ trợ của các dân quân bộ tộc. 

Tuy nhiên, kế hoạch đã chậm lại sau khi xuất hiện sự chia rẽ giữa một số lãnh đạo dân quân bộ tộc và chính phủ, và những cuộc tấn công gần đây đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.