Mỹ định kiềm chế Israel ở Gaza bằng cách siết cung cấp vũ khí?

Mỹ định kiềm chế Israel ở Gaza bằng cách siết cung cấp vũ khí?

31/01/2024 07:43 GMT+7

Các quan chức Mỹ ngày 29.1 cho hay chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thảo luận việc dùng các thương vụ vũ khí làm đòn bẩy khiến Israel giảm quy mô tấn công quân sự tại Dải Gaza.

Theo chỉ đạo của Nhà Trắng, Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét lại những vũ khí nào Israel đã đề nghị mà có thể dùng làm đòn bẩy. Lầu Năm Góc chưa ra quyết định.

Các nguồn tin cho biết giới chức Israel tiếp tục đề nghị Mỹ bán thêm vũ khí, gồm bom đạn dược và vũ khí phòng không.

Theo đó, sau nhiều tuần đề nghị mang lại ít kết quả hơn mong muốn, Nhà Trắng đang xem xét làm chậm hoặc tạm dừng việc giao hàng. Mỹ hy vọng rằng làm như vậy sẽ thúc đẩy Israel hành động, chẳng hạn như mở hành lang nhân đạo để cung cấp thêm hàng viện trợ cho dân thường Palestine.

Mỹ định kiềm chế Israel ở Gaza bằng cách siết cung cấp vũ khí?- Ảnh 1.

Đạn tấn công trực tiếp kết hợp (JDAM) tại Phòng trưng bày Chiến tranh Lạnh ở Bảo tàng Quốc gia Không quân Mỹ

KHÔNG QUÂN MỸ

Trong số các vũ khí Mỹ đã thảo luận dùng làm đòn bẩy có đạn pháo 155mm và đạn tấn công trực tiếp kết hợp (JDAM). Tuy nhiên, Mỹ dường như ít tính đến khả năng chậm giao vũ khí phòng không cũng như những hệ thống có thể giúp bảo vệ dân thường và hạ tầng của Israel.

Mỹ đang tập trung vào các thiết bị quân sự tấn công để xem xét những gì họ có thể giữ lại hoặc trì hoãn.

Các quan chức cho biết nỗ lực này được đưa ra sau nhiều tuần Tổng thống Joe Biden và đội ngũ an ninh quốc gia của ông chưa thuyết phục được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức Israel khác thay đổi đáng kể chiến thuật ở Gaza và thực hiện nhiều bước hơn để giảm thiểu thương vong cho dân thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.