Các nguồn tin cho biết rằng Nhà Trắng đã trở nên cảnh giác với ý định của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong những ngày gần đây, mặc dù ông Trump vẫn tiếp tục công khai bày tỏ niềm tin của mình rằng ông Putin muốn chấm dứt chiến sự.
Tại hội nghị ngoại trưởng NATO tại Bỉ, ông Rubio nói: "Chúng ta sẽ sớm biết, trong vài tuần chứ không phải vài tháng, liệu Nga có nghiêm túc về hòa bình hay không. Tôi hy vọng là họ nghiêm túc".
Ông nói thêm: "Nếu điều này kéo dài, Tổng thống Trump sẽ không rơi vào cái bẫy vô tận về các cuộc đàm phán. Chúng tôi đang thử xem liệu người Nga có quan tâm đến hòa bình hay không. Hành động của họ - không phải lời nói - sẽ quyết định liệu họ có nghiêm túc hay không, và chúng tôi dự định sẽ tìm ra điều đó sớm hơn là muộn".
Nga đã bác bỏ đề xuất của Mỹ hồi tháng trước về lệnh ngừng bắn toàn diện trong 30 ngày, sau khi Ukraine tuyên bố sẽ đồng ý. Nga và Ukraine sau đó đồng ý tạm dừng có giới hạn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, dù 2 bên đều cáo buộc đối phương vi phạm. Washington cho biết họ vẫn đang đàm phán với cả 2.
Sau hội nghị của NATO nói trên, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho rằng Nga "nợ Mỹ một câu trả lời" vì Washington "đã nỗ lực rất nhiều để đưa ra nỗ lực hòa giải và đề xuất ngừng bắn".
Ngoại giao Anh David Lammy cho rằng ông Putin "tiếp tục che giấu và trì hoãn", trong khi Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói rằng nhà lãnh đạo Nga đang "câu giờ bằng cách đưa ra những yêu cầu mới".
Đại diện nhiều nước như Canada và Estonia kêu gọi đưa ra mốc thời gian để Nga chấp nhận lệnh ngừng bắn.
Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng không nhất thiết phải có sự đồng thuận về mốc thời gian để tăng cường áp lực lên Nga, nhưng thừa nhận rằng "càng sớm càng tốt".
Bình luận (0)