Mỹ đưa vũ khí tầm xa đến Đức từ năm 2026

11/07/2024 11:22 GMT+7

Mỹ sẽ bắt đầu triển khai năng lực tấn công tầm xa ở Đức từ năm 2026, trong nỗ lực thể hiện cam kết của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây DƯơng (NATO) và bảo vệ châu Âu.

Mỹ đưa vũ khí tầm xa đến Đức từ năm 2026- Ảnh 1.

Tên lửa SM-6 khai hỏa từ tàu chiến

RAYTHEON

Reuters hôm 11.7 dẫn tuyên bố chung Đức-Mỹ cho biết các dòng vũ khí tầm xa sẽ được đưa đến quốc gia châu Âu bao gồm tên lửa Standard Missile-6 (SM-6), tên lửa hành trình Tomahawk và các dòng vũ khí bội siêu thanh có tầm bắn hơn hẳn năng lực hiện tại của châu Âu.

Cả tên lửa SM-6tên lửa Tomahawk đều xuất xưởng từ nhà thầu Mỹ Raytheon.

Các dòng tên lửa khai hỏa từ mặt đất với tầm bắn từ 500 đến 5.500 km đến trước năm 2019 vẫn còn bị cấm trong khuôn khổ Hiệp ước các lực hạt nhân tầm trung (INF) do Liên Xô và Mỹ ký kết năm 1987.

Hiệp ước đánh dấu lần đầu tiên hai siêu cường thế giới nhất trí giảm số lượng vũ khí hạt nhân và loại trừ toàn bộ một phân khúc vũ khí.

Ukraine sắp có thêm nhiều tổ hợp Patriot, ông Biden hứa ưu tiên tên lửa

Khi INF được áp dụng, Đức, Hungary, Ba Lan và CH Czech xử lý các tên lửa của mỗi nước vào thập niên 1990, theo sau là Slovakia và Bulgaria.

Mỹ rút khỏi hiệp ước INF từ năm 2019 với lý do Nga vi phạm thông qua dự án phát triển tên lửa hành trình mặt đất 9M729, mà NATO gọi là SSC-8. Điện Kremlin cực lực bác bỏ cáo buộc của Washington.

Đến cuối tháng 6 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ nối lại việc sản xuất tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân tầm ngắn và tầm trung, sau khi Mỹ đưa những dòng tên lửa tương tự đến châu Á và châu Âu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.