Mỹ, Đức cam kết đoàn kết đương đầu Nga và Trung Quốc

16/07/2021 17:05 GMT+7

Ngày 15.7, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ hợp tác để bảo vệ nhau trước mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc.

Ông Biden nhắc lại mối lo ngại về đường ống Nord Stream 2 đang được xây dựng dưới biển Baltic kéo dài từ Nga tới Đức.
Ông Biden và bà Merkel cũng đồng tình về việc Nga không nên sử dụng năng lượng làm vũ khí.
“Chúng tôi hợp tác cùng nhau và sẽ tiếp tục cùng nhau bảo vệ các đồng minh ở phía sườn đông ở NATO trước sự lấn lướt của Nga”, tổng thống Mỹ nhấn mạnh.
Trong các cuộc thảo luận ở Phòng Bầu Dục trước đó, ông Biden hoan nghênh bà Merkel như một “người bạn tốt” và khẳng định sự hợp tác Mỹ-Đức là “mạnh mẽ” và bền chặt.
Bà Merkel cũng đồng ý: “Tại đây tôi muốn nói rằng tôi rất trân trọng tình bạn với Mỹ. Tôi biết rõ về sự đóng góp của Mỹ cho một nước Đức tự do, dân chủ”.
Bà Merkel đã lãnh đạo Đức từ năm 2005 và từng làm việc với 4 tổng thống Mỹ khác nhau. Bà dự kiến sẽ rời khỏi vị trí sau kỳ bầu cử vào tháng 9.2021.

Thủ tướng Đức Merkel sẽ tiêm 'trộn lẫn' 2 loại vắc xin Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.