Mỹ ép OPEC+ không cắt giảm sản lượng dầu

06/10/2022 05:43 GMT+7

Mỹ đã tìm cách thúc ép các nước OPEC+ không tiến tới thực hiện kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu, giữa lúc giới phân tích dự báo giá dầu thô có thể sớm quay về mức 100 USD/thùng.

Tổ chức Quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, gọi chung là OPEC+, đã lên kế hoạch cắt giảm 1 triệu thùng dầu/ngày, các nguồn tin của Reuters cho hay. Các nước OPEC+, bao gồm Nga và Ả Rập Xê Út, gặp nhau tại Vienna (Áo) ngày 5.10 để thảo luận về bước đi tiếp theo trong kế hoạch này.

Một cơ sở lọc dầu ở Ả Rập Xê Út

Reuters

Washington lập luận rằng các nguyên tắc kinh tế cơ bản không ủng hộ việc cắt giảm sản lượng dầu. Quan trọng hơn, việc cắt giảm sản lượng có thể khiến giá dầu toàn cầu tăng trở lại và điều này có thể tác động tiêu cực đến triển vọng của đảng Dân chủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.

Ông Biden đã chật vật đối phó với tình hình giá xăng dầu suốt năm nay. Sau khi tăng đột biến, giá xăng dầu đã dần đi xuống và chính quyền của ông nói đây là một thành tựu quan trọng.

Trước thềm cuộc họp của OPEC+, giá dầu thô đã nhích lên hôm 3.10. Giá dầu Brent chuẩn quốc tế đã tăng 4%, lên mức 88,54 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ tăng 4,2%, lên mức 82,83 USD/thùng, theo CNBC.

Trả lời CNBC, ông Stephen Brennock, nhà phân tích cấp cao tại PVM Oil Associates ở London, dự báo giá dầu thô hoàn toàn có thể quay về mức 100 USD/thùng. Các nhà phân tích tại Goldman Sachs cho rằng giá dầu Brent sẽ đạt 3 con số trong 3 tháng tới và lên mức 105 USD/thùng trong vòng 6 tháng. Ngân hàng này cũng dự báo giá dầu WTI sẽ tăng lên mức 95 USD/thùng vào khoảng cuối năm, trước khi đạt mức 100 USD/thùng trong 6 tháng tới.

Tháng trước, giá dầu thô đã giảm hơn 4 USD, xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ hồi cuối tháng 2, sau những quan ngại về nhu cầu sụt giảm trong bối cảnh kinh tế suy thoái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.