Mỹ gấp rút hỗ trợ Ukraine đối phó diễn biến mới

Khánh An
Khánh An
06/11/2022 06:35 GMT+7

Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đồng thời cho rằng Nga đang triển khai chiến lược “đóng băng” để ép Ukraine phục tùng.

AFP ngày 5.11 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Nga đang tập trung gây thiệt hại hạ tầng Ukraine và biến Kherson thành pháo đài, như một cách ép Kyiv khuất phục, sau khi không đạt lợi thế trong chiến sự. “Tổng thống Vladimir Putin dường như đã quyết định rằng nếu không giành được Ukraine bằng vũ lực, ông ấy sẽ tìm cách đóng băng khiến nước này phục tùng”, nhà ngoại giao Mỹ nhận định sau Hội nghị ngoại trưởng G7 tại Đức.

Xem nhanh: Ngày 254 chiến dịch, Tổng thống Putin nói dân thường nên rời Kherson, Mỹ viện trợ tăng T-72 cho Ukraine

Thêm 400 triệu USD vũ khí

Với nhận định trên, Mỹ tăng cường hỗ trợ Ukraine với gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD. Theo Reuters, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 4.11 bất ngờ đến Kyiv, gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra tại Mỹ và một số nghị sĩ Cộng hòa cảnh báo sẽ giảm bớt viện trợ cho Ukraine nếu đảng này kiểm soát quốc hội.

Tên lửa Javelin trong một đợt viện trợ vũ khí của Mỹ cho Ukraine

AFP

“Chúng tôi đảm bảo rằng nguồn lực luôn sẵn có khi cần và chúng tôi sẽ có đủ phiếu bầu từ cả hai phía trong quốc hội”, ông Sullivan nói. Trong gói viện trợ mới, Mỹ sẽ trả tiền nâng cấp 45 xe tăng T-72 thời Liên Xô của Cộng hòa Czech để chuyển giao cho Ukraine. Mỹ cũng sẽ tân trang hệ thống tên lửa phòng không HAWK thời chiến tranh Việt Nam để chuyển cho Kyiv, tân trang 250 xe bọc thép M1117, mua 1.100 máy bay không người lái (UAV) Phoenix Ghost và 40 tàu tuần tra bọc thép trên sông cùng một số hệ thống khác.

Nga đẩy mạnh chiến dịch

Theo Tổng thống Zelensky, chiến dịch của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng đã khiến 4,5 triệu người tại Ukraine trong cảnh mất điện. Trang Kyiv Independent ngày 5.11 đưa tin các binh sĩ Ukraine đẩy lùi nhiều đợt tấn công của Nga tại 14 khu vực ở Donetsk và Luhansk. Tại tỉnh Sumy, tỉnh trưởng Dmytro Zhyvytskyi cho hay lực lượng Nga đã phóng 70 quả đạn pháo vào 4 khu vực, gây thiệt hại ít nhất tại 3 tòa nhà dân cư và 4 cơ sở thương mại. Ngoài ra, tỉnh trưởng Vinnytsia Serhiy Borzov cho hay Nga đã tấn công bằng các máy bay không người lái Shahed-136, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Nga chưa bình luận về những thông tin trên. Trong khi đó, Nga tiếp tục sơ tán dân thường khỏi Kherson với ý định dùng thành phố này làm pháo đài ở miền nam Ukraine.

Tổng thống Putin: Người dân ở Kherson nên sơ tán

Trong một diễn biến liên quan, Reuters ngày 5.11 đưa tin dự án 38 North (Mỹ) dẫn hình ảnh vệ tinh thương mại cho hay có một đoàn xe lửa từ CHDCND Triều Tiên di chuyển sang Nga vào ngày 4.11, chỉ 2 ngày sau khi Mỹ cho rằng có thông tin Bình Nhưỡng âm thầm cung cấp đạn pháo cho Nga. Theo đó, đây là chuyến xe lửa đầu tiên trên tuyến này trong vài năm qua, dù cơ quan thú y Nga ngày 3.11 thông báo có một chuyến xe lửa đến từ Triều Tiên nhưng chở theo ngựa.

Theo 38 North, đoàn xe 3 toa kín đã dừng cạnh một đoàn xe khác tại ga Khasan ở Nga cách biên giới khoảng 2 km, nhưng chưa rõ có việc chuyển hàng giữa hai đoàn xe hay không. Triều Tiên và Nga chưa bình luận về thông tin trên, nhưng Triều Tiên hồi tháng 9 bác bỏ thông tin của tình báo Mỹ về việc cung cấp vũ khí cho Nga.

Trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine kéo dài, tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến lược Mỹ Charles Richard nói rằng khủng hoảng tại Ukraine chỉ là mở màn của một cuộc xung đột lớn hơn mà quân đội Mỹ cần chuẩn bị, theo tờ The Independent. Đô đốc Richard cho rằng mức độ răn đe của các lực lượng Mỹ đối với các đối thủ cạnh tranh chính đang giảm dần vì những đối thủ đó đã xây dựng, triển khai năng lực nhanh hơn so với phía Mỹ.

Nga cảnh báo Anh đang 'can dự quá sâu' vào xung đột ở Ukraine

Iran lần đầu thừa nhận có gửi UAV cho Nga

AP ngày 5.11 dẫn lời Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian lần đầu thừa nhận nước này có cung cấp các máy bay không người lái (UAV) cho Nga, nhưng khẳng định việc bàn giao diễn ra trước khi Nga triển khai chiến dịch ở Ukraine.

Trước đó, giới chức Iran bác bỏ thông tin cung cấp vũ khí cho chiến dịch của Nga ở Ukraine. Ngay trong tuần này, Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc Amir Saeid Iravani nói rằng những cáo buộc đó “hoàn toàn không có cơ sở”, đồng thời khẳng định quan điểm trung lập của Iran đối với chiến sự tại Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.