Mỹ gây sức ép với Anh bằng vấn đề quần đảo Falkland/Malvinas?

Tờ The Telegraph ngày 28.8 tiết lộ Mỹ đe dọa xem xét lại lập trường về chủ quyền quần đảo Falkland (Malvinas) nếu Anh không tăng chi tiêu quốc phòng.

Trước đó, ngày 27.8, ông Elbridge Colby, quan chức hoạch định chính sách hàng đầu của Lầu Năm Góc, đã có cuộc đàm phán với các đồng minh NATO tại Brussels (Bỉ) về phạm vi và tốc độ rút quân của Mỹ khỏi châu Âu.

Ông Colby cảnh báo một số thành viên NATO cần nhanh chóng thay thế các hệ thống vũ khí mà Washington cung cấp lâu nay. Động thái này nhằm giúp châu Âu có khả năng tự đảm bảo an ninh và quốc phòng.

Mỹ gây sức ép với Anh bằng vấn đề chủ quyền quần đảo Falkland   - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump (phải) gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Hội nghị thượng đỉnh NATO (2026) hồi tháng 7

Ảnh: NHÀ TRẮNG

The The Telegraph, ông Colby nói Mỹ hy vọng "sẽ thấy nhiều hơn nữa từ các quốc gia như Vương quốc Anh”. Ông đồng thời ca ngợi Đức, Ba Lan, Hà Lan và các nước Scandinavia vì những tiến bộ trong việc khắc phục các thiếu sót về quốc phòng.

The Telegraph cho hay các quan chức Washington đánh giá Anh có tiềm năng trở thành đối tác quốc phòng hàng đầu nhưng cho rằng kế hoạch đầu tư quốc phòng do cựu Thủ tướng Keir Starmer công bố hồi tháng 6 vẫn chưa phải là “bước đi đúng hướng”.

Đề xuất trên nằm trong nhóm biện pháp mà các quan chức quốc phòng cấp cao tại Lầu Năm Góc đang soạn thảo nhằm thúc đẩy các đồng minh thực hiện cam kết dành 5% GDP cho quốc phòng. Chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn NATO bước vào “kỷ nguyên mới” với tên gọi NATO 3.0.

Tuy nhiên, nguồn tin của tờ The Telegraph cho biết 1 bản ghi nhớ nội bộ của Lầu Năm Góc bị rò rỉ hồi tháng 4 cho thấy Washington có thể dùng việc xem xét lại lập trường về Falkland (Malvinas) làm đòn bẩy ngoại giao để gây sức ép lên đồng minh NATO.

Những phát biểu từ Washington khiến Thủ tướng Anh đương nhiệm Andy Burnham và Bộ trưởng Tài chính John Healey lo ngại. Tờ Financial Times cũng dẫn nguồn tin chính phủ cho biết ngân sách đầu tiên do ông Healey công bố vào ngày 28.10 sẽ không có cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% vào năm 2030.

Theo nguồn tin, Washington còn sắp tiến hành đánh giá cam kết của các đồng minh NATO. Cuộc đánh giá sẽ xem xét liệu các nước thành viên có lộ trình khả thi để đạt mục tiêu chi tiêu hay không, đồng thời đánh giá khả năng của từng nước trong việc bảo đảm đủ nguồn lực trên bộ, trên biển và trên không. Mỹ cũng sẽ xem xét đóng góp của từng đồng minh trong trường hợp xảy ra xung đột.

Ngoài ra, ông Colby cảnh báo các quốc gia “lạc hậu” có thể sẽ chịu sức ép từ Washington để tăng chi tiêu quân sự. 

The The Telegraph, Mỹ hiện giữ lập trường trung lập về chủ quyền quần đảo Falkland (Malvinas). Anh xem quần đảo này là lãnh thổ hải ngoại, trong khi phía Argentina tuyên bố chủ quyền.

Phán quyết quan trọng về nghi phạm chủ mưu vụ khủng bố 11.9

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.