Mỹ hạn chế nhập cảnh người từ Ấn Độ vì Covid-19

01/05/2021 10:20 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban hành lệnh cấm hầu hết người từ Ấn Độ nhập cảnh do tình hình dịch Covid -19 tại quốc gia Nam Á.

Theo AP, Tổng thống Joe Biden đã ký quyết định cấm nhập cảnh đối với người từ Ấn Độ, ngoại trừ công dân Mỹ và những người định cư lâu năm tại Mỹ cùng người thân. Quyết định có hiệu lực từ ngày 4.5 và áp dụng với những người đã ở Ấn Độ trong 14 ngày gần nhất.
Quyết định nói trên được đưa ra theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) vì Ấn Độ đang có số ca nhiễm cao và các biến chủng gây lo ngại.

Lãnh đạo y tế Ấn Độ than phiền vì không có vắc xin

Giới chuyên gia CDC cảnh báo rằng các biến chủng của virus gây Covid-19 tại Ấn Độ có đặc điểm gây lo ngại, có thể giúp virus lây lan dễ hơn hoặc giảm khả năng bảo vệ của một số loại vắc xin.
Ấn Độ hứng chịu đợt bùng phát dịch Covid-19 mạnh trong vài tuần qua. Đến nay, nước này có hơn 18,7 triệu ca nhiễm Covid-19 với hơn 208.000 ca tử vong.
Các bệnh viện tại Ấn Độ đang bị quá tải trong khi nguồn ô xy, vắc xin và thuốc men cũng trong cảnh thiếu thốn. Nhà Trắng mới đây thông báo đang chuyển số hàng viện trợ y tế trị giá hơn 100 triệu USD cho Ấn Độ chống Covid-19. Nhiều nước khác cũng đã gửi tiếp tế đến Ấn Độ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.