Mỹ, Hàn, Nhật có động thái quân sự chung sau khi Triều Tiên phóng ICBM

Văn Khoa
Văn Khoa
16/07/2023 09:58 GMT+7

Hải quân Mỹ và Hàn Quốc cùng Lực lượng Phòng vệ biển của Nhật Bản hôm nay 16.7 đã tổ chức một cuộc tập trận phòng thủ tên lửa chung.

Hải quân Hàn Quốc cho hay cuộc tập trận ba bên với Hải quân Mỹ và Lực lượng Phòng vệ biển của Nhật được tiến hành ở vùng biển quốc tế giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, với sự tham gia của các tàu khu trục được trang bị hệ thống radar Aegis của ba nước, theo Reuters.

Mỹ, Hàn, Nhật có động thái quân sự chung sau khi Triều Tiên phóng ICBM - Ảnh 1.

Các tàu khu trục của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tham gia cuộc tập trận phòng thủ tên lửa chung ở vùng biển quốc tế giữa Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 17.4

Reuters

Hải quân Hàn Quốc cho biết thêm cuộc tập trận mới nhằm tăng cường khả năng phản ứng của các đồng minh đối với một cuộc phóng tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên. "Chúng tôi sẽ đáp trả hiệu quả các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên bằng hệ thống phản ứng mạnh mẽ của quân đội chúng tôi và sự hợp tác ba bên", một sĩ quan hải quân Hàn Quốc nhấn mạnh.

Mỹ và các đồng minh châu Á đang nỗ lực cải thiện hệ thống chia sẻ thông tin về tên lửa của Triều Tiên. Hàn Quốc và Nhật Bản được liên kết độc lập với các hệ thống radar của Mỹ nhưng không liên kết với nhau.

Cuộc tập trận trên diễn ra sau khi Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản lên án cuộc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hawsong-18 mới nhất của Triều Tiên trong ngày 12.7. Bình Nhưỡng đã bác bỏ sự lên án đó, nói rằng phóng tên lửa là hành động thực hiện quyền tự vệ của mình.

Bình Nhưỡng mô tả Hwasong-18 là cốt lõi của lực lượng tấn công hạt nhân của Triều Tiên và là "lời cảnh báo thực tế mạnh mẽ" đối với các đối thủ.

Cuộc phóng tên lửa mới nhất diễn ra sau khi Bình Nhưỡng cáo buộc máy bay do thám của Mỹ bay qua vùng đặc quyền kinh tế của Triều Tiên, lên án chuyến thăm Hàn Quốc gần đây của một tàu ngầm Mỹ, và tuyên bố sẽ đáp trả, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.