Mỹ, Hàn, Nhật sắp triển khai hệ thống chia sẻ dữ liệu về tên lửa Triều Tiên

Văn Khoa
Văn Khoa
12/11/2023 20:01 GMT+7

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay 12.11 thông báo Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí triển khai hệ thống chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa theo thời gian thực vào tháng tới.

Việc triển khai hệ thống chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa theo thời gian thực nhằm phát hiện và đánh giá tốt hơn các cuộc phóng tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên, theo Yonhap dẫn thông cáo báo chí từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Quyết định mới được đưa ra trong cuộc họp nhân dịp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tới Seoul để tham dự các cuộc đàm phán an ninh song phương thường niên với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik, dự kiến diễn ra vào ngày mai 13.11. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara đã tham gia cuộc họp ba bên trong ngày 12.11 thông qua liên kết video.

Mỹ, Hàn, Nhật sắp triển khai hệ thống chia sẻ dữ liệu về tên lửa Triều Tiên - Ảnh 1.

Một cuộc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa ở Triều Tiên

AFP

"Bộ trưởng ba nước đánh giá rằng việc chuẩn bị của mỗi nước cho cơ chế chia sẻ thời gian thực nhằm nâng cao khả năng phát hiện và đánh giá tên lửa Triều Tiên hiện đang ở giai đoạn cuối. Họ đã nhất trí chính thức kích hoạt cơ chế này trong tháng 12", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay trong thông cáo báo chí.

Các Bộ trưởng Quốc phòng của 3 nước còn nhất trí vạch ra kế hoạch cho các cuộc tập trận ba bên vào cuối năm nay để tiến hành huấn luyện chung "một cách có hệ thống và hiệu quả hơn", bắt đầu vào tháng 1.2024. "Họ cũng nhất trí liên tục mở rộng huấn luyện ba bên sang nhiều lĩnh vực khác nhau trong tương lai", thông cáo viết.

Triều Tiên phóng tên lửa mô phỏng tấn công hạt nhân chiến thuật

Sự nhất trí trên đạt được trong bối cảnh Mỹ và hai đồng minh châu Á đang nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh ba bên khi mối quan hệ căng thẳng lâu nay giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đã trở nên nồng ấm lên đáng kể, theo Yonhap. Trong tháng trước, ba nước này đã tiến hành cuộc tập trận trên không chung đầu tiên và một cuộc tập trận ngăn chặn hàng hải gần bán đảo Triều Tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.