Mỹ hỗ trợ Ukraine phát triển kế hoạch phản công Nga?

Văn Khoa
Văn Khoa
01/09/2022 14:01 GMT+7

Trong lúc Ukraine xây dựng kế hoạch phản công lực lượng Nga hiện nay, Washington đã kêu gọi Kyiv hạn chế hoạt động cả về mục tiêu lẫn địa lý để tránh bị quá sức và sa lầy trên nhiều mặt trận, theo CNN.

Đài CNN hôm nay 1.9 dẫn một số nguồn tin tiết lộ những cuộc thảo luận trên liên quan đến việc tham gia "tập trận giả” với Kyiv, vốn là các cuộc tập trận mang tính phân tích nhằm giúp Ukraine hiểu họ sẽ cần tập hợp lực lượng ở cấp độ nào để thành công trong những tình huống khác nhau.

“Mỹ có đối thoại quân sự thường kỳ ở nhiều cấp độ với Ukraine. Chúng tôi sẽ không bình luận về chi tiết cụ thể của các cuộc tiếp xúc đó. Nói chung, chúng tôi cung cấp cho người Ukraine thông tin để giúp họ hiểu rõ hơn những mối đe dọa họ phải đối mặt và bảo vệ đất nước của họ trước [chiến dịch quân sự] của Nga. Nhưng cuối cùng thì chính người Ukraine đang đưa ra quyết định cuối cùng cho các chiến dịch của họ”, CNN dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder.

Mỹ giúp Ukraine phát triển kế hoạch phản công Nga

Thu hẹp chiến dịch

Một số nguồn tin từ Mỹ và Ukraine cho CNN hay các kế hoạch trước đó cho chiến dịch phản công của Ukraine lúc đầu có quy mô rộng hơn và bao gồm một nỗ lực đầy tham vọng hơn là nhằm giành lại các vùng lãnh thổ khác đã rơi vào tay lực lượng Nga trong hơn 6 tháng qua, bao gồm cả thành phố Zaporizhzhia ở phía đông nam. Tuy nhiên đến ngày 29.8, lực lượng Ukraine chỉ tập trung cuộc phản công ở tỉnh Kherson.

Quân nhân Ukraine khai hỏa pháo 2S7 Pion tại một vị trí ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine ngày 26.8

Reuters

Một quan chức chính quyền nói với CNN rằng trong những tháng gần đây, Ukraine đã yêu cầu Mỹ cung cấp các loại vũ khí đặc biệt phù hợp với kế hoạch phản công ở miền nam. Vị quan chức cho hay Mỹ đã đáp ứng nhiều yêu cầu trong số đó, bao gồm cả đạn dược, pháo và tên lửa chống tăng, theo CNN.

Ngoài ra, các cuộc tập trận cũng giúp Mỹ nắm rõ hơn loại thiết bị, vũ khí hoặc thông tin tình báo hữu ích nhất mà nước này có thể cung cấp cho Ukraine. Trong suốt chiến sự Nga-Ukraine, Mỹ đã thường xuyên tư vấn quân sự, cung cấp thông tin tình báo cùng với hàng tỉ USD trang thiết bị và vũ khí cho Ukraine.

Bơm đạn dược cho Ukraine, quân đội Mỹ lo không còn đủ cho mình

“Chiến dịch chậm để nghiền nát kẻ thù”

Giới chức Mỹ cho rằng Ukraine dường như ngày càng có thể ngang với các lực lượng Nga không chỉ vì các loại vũ khí tiên tiến của phương Tây mà Ukraine đang sử dụng hiệu quả, mà còn vì Ukraine vẫn có lợi thế về mặt tinh thần, sự gắn kết đơn vị và sự nhạy bén trong chiến thuật. Họ còn cho rằng Ukraine có một lợi thế khác là phần lớn dân số nước này sẵn sàng tham gia các cuộc phản công nhằm đẩy lùi lực lượng Nga.

Tuy nhiên, dù có đánh giá lạc quan hơn về khả năng chiến đấu của Ukraine, các quan chức Mỹ vẫn chưa đặt cược rằng Ukraine sẽ thành công trong cuộc phản công nhằm giành lại Kherson. “Tôi không chắc đây sẽ là một cuộc phản công ồ ạt, quy mô lớn mà mọi người có thể đang chờ đợi", nguồn tin quân sự Mỹ cho hay. Nguồn tin cho rằng chiến thắng của Ukraine sẽ phụ thuộc phần lớn vào khả năng của lực lượng Nga bảo vệ vùng lãnh thổ họ kiểm soát.

Trong khi đó, Cố vấn Oleksiy Arestovych của Văn phòng Tổng thống Ukraine khẳng định cuộc phản công nói trên sẽ là một “chiến dịch chậm để nghiền nát kẻ thù”. “Quá trình này sẽ không thật sự nhanh, nhưng sẽ kết thúc bằng việc cắm cờ Ukraine trên mọi khu dân cư của Ukraine”, ông Arestovych tuyên bố trên ứng dụng nhắn tin Telegram vào cuối ngày 29.8, theo CNN.

Ukraine áp dụng lý thuyết giao tranh do Mỹ phát triển để kháng cự Nga

Chiến lược thông minh của Ukraine?

Trong nhiều tháng, phía Ukraine đã công khai phát tín hiệu rằng họ định tiến hành một cuộc phản công lớn để giành lại lãnh thổ rơi vào tay lực lượng Nga trong cuộc chiến kéo dài hơn 6 tháng. Và ngay cả trước ngày 29.8, khi các lực lượng Ukraine bắt đầu gia tăng hỏa lực pháo binh và tên lửa nhắm vào các chiến tuyến ở miền nam Ukraine, Kyiv đã tích cực làm gián đoạn các nỗ lực tiếp tế của Nga cũng như các chốt chỉ huy và kiểm soát trên toàn khu vực.

Trong nhiều tuần, Ukraine đã sử dụng hỏa lực tầm xa và các lực lượng đặc nhiệm để tiến hành một loạt các cuộc tấn công ở phía sau chiến tuyến của Nga, bao gồm cả bán đảo Crimea, nhắm vào các trung tâm hậu cần cũng như các chốt chỉ huy và kiểm soát để chuẩn bị cho cuộc phản công ở miền nam. Một quan chức Mỹ cho rằng các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine nhắm vào Crimea là một chiến lược đặc biệt thông minh, vì Nga đang sử dụng bán đảo này như một bệ phóng cho các hoạt động của mình ở miền nam Ukraine.

Ngoài ra, Điều phối viên truyền thông của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho rằng Nga cũng buộc phải rút các nguồn lực từ miền đông Ukraine “đơn giản vì có các báo cáo rằng người Ukraine có thể sẽ phản công nhiều hơn ở phía nam”. Vì vậy, quân đội Nga phải rút một số đơn vị ở một số khu vực ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine nhằm đối phó những gì họ tin là mối đe dọa tiềm tàng của một cuộc phản công từ quân đội Ukraine, theo ông Kirby, theo CNN.

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.