Không những thế, phía Iran còn cho rằng hành động này đại diện cho âm mưu của Washington nhằm áp đặt chủ quyền đối với tất cả các nước thành viên độc lập của LHQ.
Trước đó, Washington cho hay Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent sẽ tổ chức họp báo vào 1 giờ sáng 25.8 (giờ VN), dự kiến công bố những biện pháp trừng phạt dữ dội nhất trong lịch sử nhằm vào Iran cùng các đối tác kinh tế của Tehran. Ông Bessent được cho là sẽ kêu gọi Trung Quốc, nước mua hơn 80% lượng dầu xuất khẩu bằng đường biển của Iran trong năm 2025, hợp tác với Mỹ.
Iran sẵn sàng đáp trả cấm vận, tỏ ý muốn chấm dứt chiến sự ở vị thế mạnh
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay hiện coi "eo biển Hormuz là một phần thuộc lãnh thổ Mỹ". "Iran rất muốn đạt được một thỏa thuận, thế nhưng lại không sẵn sàng cho thỏa thuận theo ý tôi", AFP dẫn lời chủ nhân Nhà Trắng.
Về phía Iran, Tổng thống nước này Masoud Pezeshkian đã lên tiếng kêu gọi cho một giải pháp quân sự nhằm chấm dứt xung đột, và tốt nhất là nên đạt được khi Iran đang giữ lợi thế trước Mỹ, theo AFP.
Cùng ngày 22.8, chuẩn tướng Mohammad Akraminia, người phát ngôn quân đội Iran, tuyên bố bất kỳ các cuộc tấn công nào nhằm vào nước này sẽ đối mặt phản ứng dữ dội hơn. Tướng Akraminia thông báo học thuyết quân đội Iran đang chuyển từ "phòng thủ" sang "tấn công" theo sau các bài học thu hoạch được trong những cuộc xung đột gần đây. Và Tehran đã sửa chữa những hệ thống quân sự bị hư hại trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, đồng thời đưa vào sử dụng những hệ thống mới.

Tàu bè gần eo biển Hormuz nhìn từ Oman (ảnh chụp ngày 17.8)
Ảnh: Reuters
Bên cạnh đó, chuẩn đô đốc Shahram Irani, Tư lệnh Hải quân Iran, cho biết nhờ phát triển công nghệ quốc phòng mà sản lượng vũ khí phòng vệ của Iran đã tăng gấp đôi trong năm qua.
Trong một diễn biến liên quan, IRNA hôm qua đưa tin Tehran đã cấp phép cho một số tàu chở dầu của Iraq đi qua eo biển Hormuz sau nhiều lần nhận được đề nghị từ Baghdad. Còn Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói rằng quân đội Mỹ đã giúp vận chuyển trung bình 8 triệu thùng/ngày qua eo biển trong 7 ngày qua, thấp hơn nhiều so với mức hơn 20 triệu thùng/ngày trước xung đột.
Bình luận (0)