Mỹ - Israel rạn nứt giữa “chương đen tối nhất” ở Gaza

15/12/2023 05:48 GMT+7

Quan chức cấp cao Mỹ đến Jerusalem trong bối cảnh có sự khác biệt tăng dần giữa Mỹ và Israel liên quan chiến sự ở Dải Gaza, nơi dân thường Palestine đang trải qua "chương đen tối nhất" trong lịch sử của họ.

Reuters đưa tin Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan dự kiến có mặt tại Jerusalem trong hai ngày 14 - 15.12 để hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng như các thành viên trong nội các thời chiến của ông. Trước thềm chuyến đi, ông Sullivan cho biết sẽ thảo luận về lộ trình chấm dứt chiến sự ở Gaza và kêu gọi các lãnh đạo Israel "chuyển sang một giai đoạn khác kiểu hoạt động quân sự cường độ cao hiện nay". Theo người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ John Kirby, ông Sullivan sẽ tiến hành "các cuộc đối thoại cực kỳ nghiêm túc" với giới chức Israel.

Mỹ - Israel rạn nứt giữa “chương đen tối nhất” ở Gaza - Ảnh 1.

Bất đồng giữa hai đồng minh

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đã công khai thể hiện bất đồng với chính phủ Israel vì hoạt động quân sự của nước này ở Gaza, dù cơ bản vẫn ủng hộ đồng minh. Tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng việc "ném bom bừa bãi" ở Gaza đang khiến Israel mất đi sự ủng hộ trên toàn cầu. Các quan chức Mỹ bao gồm Phó tổng thống Kamala Harris và Ngoại trưởng Antony Blinken đã cảnh báo về thương vong quá cao đối với dân thường Palestine, cũng như khoảng cách giữa cam kết của Israel và tình hình thực tế, theo AFP.

Vì sao Mỹ dừng bán 20.000 khẩu súng cho Israel?

Mỹ cũng đã bắt đầu có những hành động mang tính trừng phạt Israel. Reuters ngày 14.12 dẫn hai nguồn tin tiết lộ chính quyền Biden đang trì hoãn kế hoạch bán hơn 20.000 khẩu súng trường cho Israel vì bạo lực gia tăng ở Bờ Tây. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo lệnh cấm nhập cảnh đối với những người định cư Do Thái có liên quan bạo lực nhằm vào người Palestine tại khu vực này.

Song chính phủ Israel tỏ ra không nao núng. Thủ tướng Netanyahu tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch trên bộ ở Gaza và hôm 13.12 nói với các binh sĩ Israel "không có gì ngăn cản được chúng ta" và rằng "sẽ đi đến cùng, cho tới khi giành chiến thắng". Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen cho biết cuộc chiến chống lại Hamas sẽ tiếp tục "dù có hoặc không có sự hỗ trợ của quốc tế", theo báo The Times of Israel.

"Chương đen tối nhất"

Israel đang hứng chịu sức ép quốc tế ngày càng lớn trong bối cảnh điều kiện sống của dân thường Palestine ở Gaza mỗi phút giây trôi qua lại càng tệ hơn. Những trận mưa mùa đông đã làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo ở nơi phần nhiều cư dân đã phải chạy loạn và sống tạm bợ trong lều trại, trong khi nguồn cung cấp thực phẩm, nước uống, thuốc men và nhiên liệu sắp cạn kiệt.

Người Israel nói Hamas phải bị nghiền nát bất chấp thương vong

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) nhận định Gaza giờ đang đối mặt một thảm họa y tế công cộng do hệ thống y tế sụp đổ và dịch bệnh lây lan, đúng "công thức sách giáo khoa", theo Reuters. Trong khi đó, lãnh đạo cơ quan hỗ trợ người tị nạn Palestine của LHQ (UNRWA) Philippe Lazzarini cho rằng người dân Gaza đang "đối mặt chương đen tối nhất trong lịch sử của họ", đồng thời cảnh báo UNRWA sắp mất khả năng hoạt động tại đây sau khi hơn 130 nhân viên của cơ quan thiệt mạng.

Mới đây, CNN trích dẫn thông tin tình báo Mỹ cho biết gần một nửa số vũ khí không đối đất được Israel sử dụng ở Gaza kể từ ngày 7.10 là loại không có điều khiển, có thể gây ra mối đe dọa lớn hơn cho dân thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.