Mỹ kêu gọi Campuchia minh bạch về vai trò Trung Quốc trong dự án căn cứ hải quân Ream

22/08/2022 20:01 GMT+7

Mỹ vừa kêu gọi Campuchia minh bạch về dự án tại Căn cứ Hải quân Ream sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia tuyên bố sẽ tiếp tục hiện đại hóa căn cứ này với sự hỗ trợ của Trung Quốc .

Trong một email gửi đến báo Khmer Times mới đây, người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh Stephanie Arzate cho biết chính phủ Campuchia đã xác nhận Trung Quốc “đang tham gia một dự án xây dựng quan trọng tại Căn cứ Hải quân Ream”. Căn cứ này nằm tại tỉnh Sinanoukville của Campuchia, ở phía nam Biển Đông.

Các binh sĩ Campuchia đứng gác gần các tàu tuần tra tại Căn cứ Hải quân Ream

reuters

Bà Arzate cho hay trong cuộc họp ngày 4.8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đề nghị Thủ tướng Hun Sen hoàn toàn minh bạch về các hoạt động của Trung Quốc tại Căn cứ Hải quân Ream. Ông Blinken cảnh báo rằng “sự hiện diện độc quyền sẽ có nguy cơ gây tổn hại đến chủ quyền của Campuchia, an ninh khu vực và sự đoàn kết của ASEAN”.

Bà Arzate cũng viết rằng Mỹ “khuyến khích chính phủ Campuchia hoàn toàn minh bạch về mục đích, bản chất và phạm vi của dự án tại Ream cũng như vai trò của quân đội Trung Quốc trong công tác xây dựng, vốn đang làm dấy lên lo ngại về mục đích sử dụng của cơ sở hải quân này”.

Theo Khmer Times, Đại sứ quán Mỹ đưa ra phản ứng trên sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh hồi tuần trước tuyên bố nước này sẽ tiếp tục hiện đại hóa Căn cứ Hải quân Ream với sự giúp đỡ của Trung Quốc và chính phủ “không cần lắng nghe người khác” lo ngại về chủ quyền của mình.

Phát biểu với báo giới tại Sân bay Quốc tế Phnom Penh sau khi trở về từ Trung Quốc) hôm 16.8, tướng Tea Banh cho rằng lo ngại về việc phát triển Căn cứ Hải quân Ream là không mới. Ông lưu ý rằng căn cứ này nằm trong chủ quyền của Campuchia. Ông còn bác bỏ thông tin cho rằng Campuchia đang trao Trung Quốc vị thế độc quyền đối với một phần Căn cứ Hải quân Ream.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.