Trong bối cảnh đàm phán song phương bị đình trệ, ông Wright đề cập những phương án khác để đạt được mục tiêu dập tắt "mối đe dọa sống còn" từ một Iran có thể sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chẳng hạn, Lầu Năm Góc tiếp tục hành động quân sự để phá hủy năng lực của Iran trong việc sản xuất và triển khai vũ khí hạt nhân, hoặc Washington phải chờ đến lúc Tehran thay đổi chính quyền.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright thừa nhận Washington khó đạt được thỏa thuận hạt nhân với Tehran
Ảnh: Reuters
Chia sẻ trên Đài CBS sau đó, ông Wright khẳng định Washington vẫn chưa ngừng nỗ lực ngoại giao và luôn để ngỏ khả năng đàm phán với Tehran. Và vai trò lớn nhất của quân đội Mỹ tại Vùng Vịnh hiện nay là ngăn chặn Iran xuất khẩu năng lượng. "Chúng tôi đang kìm hãm nền kinh tế của họ nhằm tìm kiếm sự thay đổi trong chính sách của chế độ hiện tại hoặc một chính quyền mới", theo bộ trưởng.
Trả lời phỏng vấn Đài CNN cùng ngày, ông Wright từ chối khẳng định eo biển Hormuz an toàn cho hoạt động lưu thông các tàu dầu, trừ phi được phía Hải quân Mỹ hộ tống. Trong khi chưa bình luận về phát biểu của bộ trưởng Mỹ, Iran hôm qua thông báo trong vài ngày tới sẽ công bố một vùng hạn chế mới xung quanh eo biển Hormuz, kèm theo đó là việc thiết lập một hành lang hàng hải mới tại đây. Tín hiệu từ Iran lẫn Mỹ được đưa ra trong bối cảnh lưu lượng tàu bè đi qua eo biển Hormuz đang xuống mức thấp nhất từ tháng 5, theo dữ liệu của Kepler.
Iran sẽ lập vùng cấm gần eo biển Hormuz
Bình luận (0)