Canada dùng khoáng sản để mặc cả với Mỹ?

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Canada leo thang, chính quyền Ottawa phát đi thông điệp cứng rắn khi không còn ưu tiên chia sẻ nguồn tài nguyên khoáng sản chiến lược với Washington.

Theo tờ POLITICO ngày 6.9, Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên Canada Tim Hodgson tuyên bố nước này đang tăng tốc xây dựng các dự án điện và hầm mỏ để ứng phó trước sức ép kinh tế từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, phát biểu trong ngày 3.9, ông Hodgson nhấn mạnh Canada sẽ ưu tiên dùng nguồn năng lượng nội địa để phát triển các mỏ khai thác và cơ sở chế biến mới ở trong nước, thay vì xuất khẩu sang Mỹ.

Canada dùng khoáng sản để mặc cả với Mỹ ? - Ảnh 1.

Nhà máy luyện nhôm ở tỉnh bang Quebec (Canada)

ẢNH: REUTERS

Washington hiện vẫn phụ thuộc lớn vào tài nguyên của quốc gia láng giềng phía bắc. Theo dữ liệu từ cơ quan quản lý năng lượng Canada năm 2025, hơn 80% lượng điện mà Mỹ nhập khẩu đến từ Canada. Ngoài ra, Washington cũng coi kho dự trữ khoáng sản của Canada là "tường thành" quan trọng nhằm đối trọng Trung Quốc trên thị trường khoáng sản thiết yếu toàn cầu, khi nguồn khoáng sản này là nguyên liệu cốt lõi phục vụ ngành quốc phòng, trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao.

Sau khi đàm phán thương mại Mỹ - Canada đổ vỡ hồi tháng 8, Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng Washington đã lãng phí cơ hội hợp tác và nói thêm Ottawa đang tích cực tìm kiếm các đối tác thương mại thay thế. Ông Carney cũng khẳng định sẽ không bao giờ cho nước khác tiếp cận độc quyền khoáng sản của Canada. 

Tại Canada, Thủ hiến tỉnh bang Ontario Doug Ford là một trong những quan chức nước này ủng hộ việc dọa cắt nguồn cung khoáng sản cho Mỹ như một đòn bẩy mặc cả với Washington. Dù vậy, giới quan sát cảnh báo việc đối đầu trực diện có thể mang lại rủi ro cho Ottawa. Theo đó, ảnh hưởng và sức ép từ Washington có thể đẩy Canada vào thế khó.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.