Thủ tướng Carney chỉ trích Mỹ và hối thúc các quan chức tại Washington "hãy hành xử nghiêm túc" trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada đang leo thang, theo tờ The Guardian ngày 1.9.
Lời chỉ trích được đưa ra chỉ vài ngày trước khi Canada dự kiến đáp trả các mức thuế quan diện rộng của ông Trump bằng việc áp thuế lên hàng hóa Mỹ. Theo Thủ tướng Canada, các quan chức Mỹ vì những lời lẽ xúc phạm đất nước ông. "Hành động đó không xứng tầm với cương vị của họ", ông nói.

Thủ tướng Canada Mark Carney trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian-les-Bains (Pháp) hồi tháng 6
ẢNH: REUTERS
"Khi nào người Mỹ ngừng chế ảnh, ngừng mỉa mai, ngừng cố tỏ ra cứng rắn và bắt đầu nghiêm túc thảo luận, thì khi đó chúng ta mới có thể tiến hành các cuộc thảo luận" về thương mại, ông Carney ra điều kiện.
Tuyên bố được đưa ra sau khi các quan chức Nhà Trắng chế giễu quân đội Canada, còn Tổng thống Trump đổi tên hồ Ontario thành hồ Mỹ, đồng thời cảnh báo đã đến lúc "dạy cho Canada một bài học".
Trong khi đó, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer - nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất của Tổng thống Mỹ - đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng về những hậu quả có thể gây thảm họa từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Canada, tuyên bố rằng tranh chấp này là vấn đề cấp bách của Ottawa hơn là của Washington.
Vị quan chức lập luận rằng Canada sẽ chịu nhiều tổn thương hơn sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ, mở đường cho việc áp thuế quan diện rộng giữa hai nước láng giềng. Ông chia sẻ với tờ Politico: "Hiện không có cuộc đàm phán thương mại nào đang diễn ra cả".
Hơn một tuần trước đó, các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Canada sụp đổ. Mỹ áp mức thuế 50% lên lượng hàng hóa trị giá 20 tỉ USD của Canada.
Canada - đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ - đã thông báo sẽ áp thuế trả đũa lên lượng hàng hóa Mỹ trị giá 20 tỉ USD, bắt đầu từ ngày 8.9.
Ông Greer dường như đổ lỗi cho các quan chức Canada về cuộc chiến thương mại đang leo thang, cho rằng các yêu cầu không thể chấp nhận được từ phía láng giềng - bao gồm đề xuất giảm thuế đối với xe tải hạng nặng - chính là nguyên nhân khiến các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ.
Trong khi đó, các quan chức Canada lại lập luận rằng sự thất bại của cuộc đàm phán bắt nguồn từ bất đồng trong nội bộ Nhà Trắng về việc ai là người chỉ đạo các cuộc thảo luận thương mại. Thủ tướng Mark Carney cũng cho biết các nhà đàm phán Mỹ coi việc sử dụng tiếng Pháp tại Canada là một điều "gây khó chịu" trong giao thương, nhưng ông nhấn mạnh: "Tại Quebec, đó là các quyền chính đáng".
Bình luận (0)