TLS Canada: Quan hệ Việt Nam - Canada đang bước sang giai đoạn phát triển mới

Trong 3 năm làm Tổng lãnh sự Canada tại TP.HCM, bà Annie Dubé cho hay đã chứng kiến sự phát triển trên mọi phương diện của quan hệ Việt Nam - Canada, và rất mong chờ những bước tiến mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
TLS Canada: Quan hệ Việt Nam - Canada đang bước sang giai đoạn phát triển mới - Ảnh 1.

Tổng lãnh sự Canada TP.HCM Annie Dubé 'truyền lửa' nghề ngoại giao cho các sinh viên Việt Nam

ảnh: thụy miên

Trong cuộc phỏng vấn riêng với Thanh Niên, Tổng lãnh sự Canada Annie Dubé đã đánh giá quan hệ Việt Nam - Canada hiện nay, và nhận định rằng quan hệ song phương bền chặt, rộng khắp hiện nay  đang chuyển sang giai đoạn mới.

Tiềm năng to lớn và những cơ hội mới

"Càng tìm hiểu, tôi càng nhận thấy những điểm mạnh của nền kinh tế Việt Nam cũng như tiềm năng to lớn trong quan hệ kinh tế giữa Canada và Việt Nam", bà Dubé cho biết, dẫn ví dụ về kim ngạch thương mại song phương, giáo dục, quân sự.

Trong bối cảnh niềm tin và sự quan tâm của hai bên đối với năng lực cũng như thế mạnh của nhau ngày càng được củng cố, cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), nông nghiệp - thực phẩm, năng lượng và nhiều ngành khác cũng đang mở rộng.

Một điểm tích cực khác là số lượng sinh viên Việt Nam tại Canada hiện vào khoảng 18.000 người. Dù các chính sách liên quan đã có một số điều chỉnh, đây vẫn là con số rất đáng kể. Điều đó phản ánh chất lượng của sinh viên Việt Nam cũng như khát vọng học tập ở nước ngoài, đồng thời cho thấy sức hấp dẫn của hệ thống giáo dục chất lượng cao của Canada.

Về hợp tác quân sự, tháng 8.2024, tàu hải quân Canada đã thăm TP. HCM và gần đây nhất tiếp tục cập cảng Đà Nẵng hồi tháng 5. Theo bà, điều đó phản ánh mức độ gắn kết giữa hai nước đang được tăng cường trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Khi được hỏi về vai trò của Việt Nam trong chiến lược dài hạn về chuỗi cung ứng của Canada, Tổng lãnh sự chỉ ra quan hệ kinh tế giữa hai nước hiện chủ yếu được xây dựng trên nền tảng chuỗi cung ứng. Nhiều doanh nghiệp Canada đã nhận thấy và tiếp tục đánh giá cao lợi thế của việc thiết lập hoạt động sản xuất tại Việt Nam để phục vụ xuất khẩu sang các thị trường khác. Vì lý do đó, mô hình này đã phát triển khá mạnh.

TLS Canada: Quan hệ Việt Nam - Canada đang bước sang giai đoạn phát triển mới - Ảnh 2.

Bà Mary Ng, Bộ trưởng Phát triển kinh tế, thương mại quốc tế và xúc tiến xuất khẩu Canada, trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên hồi tháng 3.2024

ảnh: thụy miên

Đó cũng là một trong những lý do khiến xuất khẩu của Việt Nam sang Canada tăng trưởng. Nguyên nhân là nhiều sản phẩm thực chất được các doanh nghiệp Canada sản xuất tại Việt Nam. Theo Tổng lãnh sự Dubé, điều này phản ánh quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Việt Nam đang ở giai đoạn thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, giai đoạn phát triển tiếp theo sẽ đưa quan hệ thương mại giữa hai nước lên một tầm cao mới với mức độ hợp tác sâu sắc hơn. Trong đó, bà Dubé cho rằng có khả năng các quỹ hưu trí và các nhà đầu tư tổ chức của Canada sẽ tham gia sâu hơn vào thị trường Việt Nam. Đây là những tổ chức đang đầu tư hàng tỉ , thậm chí hàng chục tỉ CAD trên toàn thế giới vào các dự án cơ sở hạ tầng và nhiều sáng kiến khác.

"Tôi cũng cho rằng xuất khẩu của Canada sang Việt Nam sẽ tăng lên. Khi các ngành công nghiệp tại Việt Nam phát triển và tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao hơn, nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ chất lượng từ Canada cũng sẽ tiếp tục gia tăng cùng với sự trưởng thành của thị trường Việt Nam", theo Tổng lãnh sự.

Quan hệ Việt Nam - Canada: Kỳ vọng những cột mốc mới

Không dừng lại ở đó, bà Dubé nhận định rằng tăng trưởng về kim ngạch thương mại mới chỉ là phần mở đầu của câu chuyện. Quan hệ hai nước sẽ tiếp tục trưởng thành và xuất khẩu chỉ là một thành tố nhỏ trong tổng thể mối quan hệ này.

Theo ước tính, trong khoảng 10 năm tới, Việt Nam cần khoảng 200 tỉ USD để phát triển cơ sở hạ tầng. Đây là những cơ hội đầu tư rất lớn, nhưng cũng đòi hỏi nguồn vốn đáng kể. Vì vậy, bà đặc biệt phấn khởi khi chứng kiến những thay đổi liên quan đến việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế cũng như những cải cách trong khuôn khổ pháp lý nhằm tạo điều kiện cho dòng vốn quốc tế tham gia thị trường. Theo bà, đây sẽ là nguồn lực và cũng là động lực quan trọng đưa Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển tiếp theo.

TLS Canada: Quan hệ Việt Nam - Canada đang bước sang giai đoạn phát triển mới - Ảnh 3.

Tàu chiến HMCS Montréal thuộc Hải quân Hoàng gia Canada thăm TP.HCM hồi tháng 8.2024

ảnh: thụy miên

Nền kinh tế có nhiều triển vọng nhất trong khu vực

Trong hơn một năm qua, bà Dubé cho hay đã chứng kiến nhiều nghị quyết và chính sách mới được ban hành. Việt Nam đang thực sự chuyển mình để bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới. Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn đang ở trong thời kỳ "cơ cấu dân số vàng", tức giai đoạn có cơ hội trở thành một quốc gia giàu mạnh và phát triển trước khi dân số bước vào quá trình già hóa.

"Vì thế, nếu phải lựa chọn một nền kinh tế có nhiều triển vọng nhất trong khu vực, tôi sẽ đặt niềm tin vào Việt Nam. Tôi rất háo hức chờ đợi những bước phát triển tiếp theo của đất nước này", Tổng lãnh sự Canada nói.

Theo Tổng lãnh sự, nền kinh tế Việt Nam đang chuyển đổi mạnh mẽ và mọi mối quan hệ thương mại cũng sẽ thay đổi theo. Khi Việt Nam tiến lên những nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu, cơ cấu sản xuất cũng như dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ có sự chuyển dịch tương ứng.

"Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã làm thay đổi đáng kể quan hệ thương mại giữa Canada và Việt Nam, điều này không còn phải bàn cãi. Một sự chuyển dịch lớn đã diễn ra", Tổng lãnh sự Canada chỉ ra.

Về những lĩnh vực còn nhiều dư địa hợp tác song phương, bà Dubé cho hay năng lượng, hàng không - vũ trụ, an ninh và khoáng sản chiến lược là những ngành có tính bổ trợ rất cao và còn nhiều tiềm năng phát triển.

Trong đó, bà cho rằng lĩnh vực nổi bật nhất chính là năng lượng, đặc biệt là năng lượng sạch và các công nghệ phục vụ quá trình chuyển đổi năng lượng mà Việt Nam đang triển khai.

Bà Dubé bày tỏ sự tin tưởng rằng quan hệ thương mại giữa Canada và Việt Nam trong tương lai sẽ ngày càng mang tính chiến lược hơn. Hai nước sẽ hợp tác sâu rộng hơn trong việc hài hòa các tiêu chuẩn, cùng triển khai nhiều sáng kiến mới như những nội dung đã được trao đổi tại hội thảo, và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, hàng không - vũ trụ, hàng không dân dụng và sản xuất công nghệ cao.

Bà Annie Dubé, Tổng lãnh sự Canada tại TP.HCM:

"Vì thế, nếu phải lựa chọn một nền kinh tế có nhiều triển vọng nhất trong khu vực, tôi sẽ đặt niềm tin vào Việt Nam".

Trong vài năm tới, tốc độ tăng trưởng thương mại có thể không còn quá nhanh như hiện nay, nhưng sẽ trở nên cân bằng và bền vững hơn. Khi nền kinh tế Việt Nam phát triển, nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ của Canada sẽ thay đổi, đồng thời Việt Nam cũng sẽ xuất khẩu sang Canada nhiều sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao hơn. Điều đó sẽ tạo nên một cơ cấu thương mại cân bằng hơn.

Bà cũng đặc biệt quan tâm đến những khía cạnh khác của quan hệ song phương, đặc biệt là dòng vốn đầu tư. Đây là yếu tố mang tính quyết định. "Tôi kỳ vọng trong 5 năm nữa sẽ có nhiều dự án đầu tư trực tiếp hơn từ Canada, các đường bay thẳng giữa hai nước có thể trở thành hiện thực và quan hệ hợp tác giáo dục cũng sẽ được mở rộng đáng kể", theo Tổng lãnh sự.

TLS Canada: Quan hệ Việt Nam - Canada đang bước sang giai đoạn phát triển mới - Ảnh 4.

Quan hệ thương mại Việt Nam - Canada đang đứng trước cơ hội mới

ảnh: thụy miên

Dấu ấn của Tổng lãnh sự Dubé

Khi được hỏi về đóng góp có ý nghĩa nhất nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Canada, bà Dubé cho hay đội ngũ của bà đang góp phần nâng cao hiểu biết của Canada về Việt Nam, giúp các doanh nghiệp Canada tiếp cận thị trường Việt Nam một cách hiệu quả hơn.

Điều đó đồng nghĩa với việc hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đầu tư, đồng hành cùng họ trong dài hạn và giúp họ xây dựng chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam. Đây là lĩnh vực mà bà mong muốn đóng góp nhiều nhất.

Chẳng hạn, đội ngũ của bà xây dựng chương trình Master Class dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu Canada nhằm giúp họ hiểu rõ hơn về thị trường Việt Nam trước khi chính thức tham gia. Chương trình dự kiến sẽ được công bố trong vài tháng tới. Đây là một công cụ nhỏ nhưng thiết thực để nâng cao mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp Canada.

Tổng lãnh sự Dubé cũng muốn thúc đẩy các hiệp định và khuôn khổ hợp tác mới giữa chính phủ Canada và chính phủ Việt Nam, qua đó tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo trong quan hệ song phương.

"Tôi cũng không biết chính xác mình sẽ để lại "di sản" gì trong nhiệm kỳ ở TP.HCM, nhưng với tư cách một người làm công tác thương mại, tôi tin rằng quan hệ Việt Nam - Canada hiện đã ở vị thế thuận lợi hơn nhiều để bước vào giai đoạn phát triển kế tiếp", bà kết luận.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.