Mỹ khuyến nghị uống kháng sinh sau khi quan hệ để phòng bệnh

Khánh An
Khánh An
02/10/2023 22:42 GMT+7

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ đề xuất các bác sĩ kê toa kháng sinh dùng sau khi quan hệ đối với những người có nguy cơ cao mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Mỹ khuyến nghị uống kháng sinh sau khi quan hệ để phòng bệnh - Ảnh 1.

DoxyPEP, hay doxycycline, được sử dụng như một biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm

AFP

Trong bối cảnh tình trạng lây nhiễm qua đường tình dục (STI) gia tăng, giới chức y tế Mỹ ngày 2.10 đề xuất các bác sĩ nên kê toa một loại kháng sinh thông dụng để uống sau khi quan hệ, bất chấp lo ngại về khả năng tạo ra các dòng vi khuẩn kháng thuốc hơn.

DoxyPEP, hay doxycycline, được sử dụng như một biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm và giảm nguy cơ nhiễm các bệnh này khi thử nghiệm lâm sàng ở nam giới quan hệ với nam và nữ chuyển giới mà không dùng bao cao su.

Dự thảo hướng dẫn do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ (CDC) nhằm vào các nhóm có nguy cơ cao, giữa lo ngại rằng việc khuyến cáo rộng hơn có thể làm gia tăng các siêu vi khuẩn kháng thuốc.

"Sự đổi mới và sáng tạo đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng và rất cần nhiều công cụ hơn", theo ông Jonathan Mermin, người đứng đầu về phòng ngừa STI tại CDC.

Hướng dẫn khuyến nghị một liều 200 mg duy nhất bằng đường uống trong vòng 72 giờ sau khi quan hệ tình dục.

Số ca được ghi nhận về 3 bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn đã tăng lên 2,5 triệu ở Mỹ vào năm 2021, sau khi đã tăng trong một thập niên trước đó. Một số nguyên nhân được cho là do ít người sử dụng bao cao su hơn kể từ khi PrEP ra đời, loại thuốc uống hằng ngày giúp giảm đáng kể nguy cơ nhiễm HIV.

Một nguyên nhân tiềm năng khác dẫn đến sự gia tăng là do những người sử dụng PrEP được khuyến nghị kiểm tra sức khỏe 3 tháng một lần, có khả năng làm tăng khả năng xác định các ca nhiễm. Ngoài ra, còn có một thực tế dịch tễ học cơ bản là số người nhiễm bệnh càng nhiều thì khả năng lây nhiễm thêm càng nhiều.

Việc mở rộng khả năng tiếp cận với doxycycline dẫn đến lo ngại về tình trạng kháng thuốc kháng sinh, đặc biệt là bệnh lậu đang biến đổi nhanh chóng. Tuy nhiên, nghiên cứu ban đầu vẫn chưa tìm ra nguyên nhân đáng báo động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.