Mỹ lập nhóm tác chiến săn tàu ngầm Nga ở Đại Tây Dương

29/09/2021 21:36 GMT+7

Hải quân Mỹ vừa thành lập nhóm tác chiến tàu khu trục đóng tại Bờ Đông, cho phép nhanh chóng triển khai tàu chiến đối phó nếu phát hiện tàu ngầm Nga ở Đại Tây Dương.

Trang USNI News hôm 27.9 đưa tin nhóm tác chiến tàu khu trục Greyhound (biệt danh Chó săn) được xây dựng dựa trên kế hoạch của hải quân Mỹ nhằm tối ưu hóa năng lực các hạm đội.
Theo kế hoạch này, hải quân Mỹ sẽ tận dụng những tàu khu trục vừa hoàn tất sứ mệnh và quay về cảng nhà bảo trì để thực hiện nhiệm vụ ở Đại Tây Dương.
Chuẩn đô đốc Brendan McLane, tư lệnh Lực lượng Tàu nổi Hải quân Đại Tây Dương, hôm 27.9 cho biết nhóm tác chiến sẽ đảm trách nhiều sứ mệnh khác nhau, trong đó có theo dõi hoạt động của tàu ngầm Nga ở Đại Tây Dương.
Một số thành viên đầu tiên của nhóm tác chiến Greyhound là tàu USS Donald Cook, vừa hoàn tất việc triển khai đến Rota (Tây Ban Nha) và hiện ở quân cảng Mayport (bang Florida), và tàu USS Thomas Hudner.
Tàu khu trục USS The Sullivans, đang tham gia đội hình của nhóm tác chiến tàu sân bay Queen Elizabeth của Anh, sẽ nhập đội vào tháng 1.2022. Các thành viên tương lai bao gồm USS Cole và USS Gravely, dự kiến gia nhập năm sau vào thời điểm USS Donald Cook bắt đầu giai đoạn bảo trì.

Tàu ngầm hạt nhân Nga gặp sự cố, hỏng ngay trong lãnh hải Đan Mạch

Việc thành lập nhóm tác chiến mới được thực hiện trong bối cảnh hải quân Mỹ đang tái bố trí khí tài và tập trung sự chú ý vào Đại Tây Dương do hoạt động tấp nập gần đây của các tàu ngầm Nga.
Năm 2018, hải quân Mỹ chính thức công bố sự quay lại của Đệ nhị hạm đội, phụ trách khu vực Bắc Đại Tây Dương và Bờ Đông Mỹ, vì ngày càng lo ngại liên quan đến tàu ngầm Nga.
Hải quân Nga đã phát triển tàu ngầm tấn công thế hệ kế tiếp, được trang bị tên lửa đối đất tầm xa. Chính quyền Moscow cũng tập trung chế tạo lớp tàu ngầm mới, dự kiến mang theo ngư lôi lắp đầu đạn hạt nhân.
Các tàu khu trục Mỹ thuộc nhóm tác chiến sẽ tập trung ở quân cảng Mayport và Norfolk (bang Virginia). Chuẩn đô đốc McLane cho hay đến tháng 6 năm sau, đội tàu sẽ hoàn tất việc tập hợp các thành viên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.