Tàu ngầm Mỹ, Nga, Trung Quốc 'chạy đua' trong lòng biển

05/07/2021 07:56 GMT+7

Gần đây, bóng dáng của tàu ngầm các nước như Mỹ, Nga, Trung Quốc lần lượt lộ diện trên các đại dương, phản ánh cuộc chạy đua mới trong lòng biển.

Theo tạp chí Forbes, điều đó thể hiện qua các diễn biến như mô hình mới của tàu ngầm tấn công Trung Quốc xuất hiện ở Thượng Hải; Hải quân Nga hạ thủy tàu ngầm thực hiện sứ mệnh đặc biệt mang theo ngư lôi có biệt danh “ngày tận thế”; Hải quân Mỹ cũng triển khai tàu ngầm tấn công đến nhiều vùng biển.

Tàu ngầm bí mật ở Trung Quốc

Tháng 5, lớp tàu ngầm tấn công mới của Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện ở một xưởng tàu của thành phố Vũ Hán. Vài tuần sau, nó xuôi theo sông Hoàng Phố đến Thượng Hải. Ảnh chụp trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy đây là tàu ngầm với phần thân Type 039 và phần vây mới, nhưng mang theo một số đặc điểm như tàu ngầm lớp A26 của Thụy Điển, theo chuyên trang Naval News.

'Luồng nước đen' là gì mà có thể ngăn tàu ngầm Trung Quốc tấn công Đài Loan?

Đến nay, vẫn chưa có nhiều thông tin về tàu ngầm bí mật của Trung Quốc, chỉ biết là đây là loại chạy bằng động cơ diesel - điện và có thể là phiên bản thứ ba hoặc thứ tư của dòng Type 039. Hiện Trung Quốc sở hữu ít nhất 30 chiếc Type 039 với nhiều phiên bản khác nhau. Mỗi tàu có lượng choán nước từ 2.200 - 3.500 tấn. Loại tàu này chiếm gần một nửa hạm đội tàu ngầm của hải quân Trung Quốc.
Trang Naval News dẫn nhận định của chuyên gia tàu ngầm H.I.Sutton rằng phần vây của tàu ngầm mới có tác dụng như phần thân của các máy bay chiến đấu tàng hình, giúp giảm tiết diện radar của nó khi trồi lên mặt biển. Nhờ đó, tàu này có thể ẩn mình tốt hơn.

Tàu ngầm Belgorod của Nga

Ảnh: Twitter/K-560

Tàu ngầm Belgorod của Nga

Trong khi đó, hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy tàu ngầm Belgorod do Nga mới hạ thủy đã rời cảng Severodvinsk vào cuối tháng 6. Là phiên bản được điều chỉnh và kéo dài của tàu ngầm Oscar-II, Belgorod có chiều dài 184 m, trở thành một trong những tàu ngầm lớn nhất thế giới.
Tàu ngầm Belgorod được thiết kế để mang theo tàu ngầm do thám biển sâu Losharik, chiều dài 60 m và chạy bằng năng lượng hạt nhân. Bên cạnh đó, Belgorod còn mang theo tối đa 6 quả siêu ngư lôi Poseidon, được trang Popular Mechanics đặt biệt danh là ngư lôi “ngày tận thế”. Các báo cáo ban đầu cho rằng ngư lôi Poseidon được trang bị đầu đạn nhiệt hạch 100 megaton, với sức công phá gấp đôi quả bom Tsar Bomba (vũ khí hạt nhân uy lực nhất từng được thử nghiệm).
Tàu ngầm Mỹ, Nga, Trung Quốc “chạy đua” trong lòng biển

Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy tàu ngầm bí mật của Trung Quốc

ảnh: Naval News

Các tàu ngầm Mỹ

Dòng chảy gần Đài Loan có thể chặn đường lui của tàu ngầm Trung Quốc

Tờ South China Morning Post hôm qua dẫn lại một nghiên cứu mới được công bố trên South China Sea Wave, một tài khoản mạng xã hội ẩn danh chuyên đăng các nghiên cứu quân sự, cho rằng sự thay đổi tình trạng của dòng chảy Kuroshio ở phía đông Đài Loan sẽ cản trở cuộc tấn công tiềm tàng bằng tàu ngầm của Trung Quốc.
Dòng chảy Kuroshio xuất phát ngoài khơi đảo Luzon thuộc Philippines và chảy về phía Nhật Bản. Tuy nhiên, các hoạt động liên quan núi lửa ngày càng tăng ở đáy đại dương gần đảo Okinawa của Nhật đã dẫn tới những thay đổi về nhiệt độ của nước ở ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan và tình trạng nhiệt độ thay đổi đã tác động tới dòng chảy trong khu vực. Những sự thay đổi như thế có thể hỗ trợ tàu ngầm tiến hành các chiến dịch tấn công, nhưng nếu bị phản công và cố thoát khỏi để trở về đại lục, các tàu ngầm Trung Quốc khó thoát được vì chúng sẽ bị chính dòng chảy Kuroshio cản trở, theo nghiên cứu trên.Văn Khoa
Còn hải quân Mỹ thì hiếm khi công khai sứ mệnh của các tàu ngầm nước này, nhưng tháng 6 vừa qua, một loạt tàu ngầm Mỹ nổi lên tại nhiều vùng biển. Ngày 22.6, hải quân Mỹ đăng ảnh tàu ngầm USS Seawolf di chuyển bên cạnh hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson ngoài khơi Hawaii, thời điểm nhóm tàu Nga thuộc Hạm đội Thái Bình Dương diễn tập gần quần đảo Mỹ. Dài 108 m, chạy bằng năng lượng hạt nhân, USS Seawolf là tàu dẫn đầu của nhóm tàu ngầm chuyên đảm trách các sứ mệnh đặc biệt.

Bộ đôi tàu ngầm hạt nhân - tên lửa mới của Trung Quốc đe dọa cả lục địa Mỹ

Một thành viên trong nhóm là tàu ngầm USS Jimmy Carter cũng có sự xuất hiện hiếm hoi trong bức ảnh do một máy bay chở khách chụp được ở ngoài khơi San Diego (bang California) hôm 8.6.
“Việc hải quân Mỹ gần đây bất ngờ tung ra những hình ảnh của tàu ngầm quả là điều đáng lưu ý”, theo nhà phân tích Chris Cavas chuyên về lĩnh vực hải chiến của Mỹ. Rõ ràng không hề trùng hợp khi cả ba thế lực hải quân Mỹ, Nga, Trung Quốc đều lần lượt “khoe” tàu ngầm của họ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.