Mỹ lo doanh nghiệp bị ảnh hưởng vì lệnh siết xuất khẩu sang Trung Quốc

Mỹ lo doanh nghiệp bị ảnh hưởng vì lệnh siết xuất khẩu sang Trung Quốc

Phương Thúy
Phương Thúy
28/07/2023 12:44 GMT+7

Chính quyền Washington đang tìm cách điều chỉnh cẩn thận các biện pháp xuất khẩu công nghệ của Mỹ sang Trung Quốc sao cho vừa đảm bảo an ninh quốc gia Mỹ vừa không làm tổn hại việc kinh doanh của các công ty nước này.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho rằng các biện pháp siết xuất khẩu sang Trung Quốc có thể khiến Bắc Kinh tìm nguồn cung ở nơi khác, qua đó ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chính công ty Mỹ.

Trong bối cảnh hiện tại, bà Raimondo thừa nhận rằng chính sách siết xuất khẩu tuy sẽ “bóp” doanh thu các công ty Mỹ, nhưng chính quyền vẫn cân nhắc rủi ro này.

Mỹ siết xuất khẩu nằm ngăn Trung Quốc tiếp cận công nghệ tiên tiến của Mỹ để phát triển công nghiệp và khả năng quân sự. Năm ngoái, Trung Quốc chiếm 180 tỉ USD trong tổng số 574 tỉ USD doanh thu bán dẫn trên toàn cầu. Trung Quốc cũng là thị trường bán dẫn lớn nhất thế giới và đóng góp nhiều vào doanh số của các công ty sản xuất chip của Mỹ như Nvidia, Qualcomm và Intel.

Qualcomm là công ty duy nhất có giấy phép từ cơ quan chức năng Mỹ để bán chip điện thoại di động cho Huawei, công ty bị Mỹ coi là mối đe dọa an ninh.

Tuần trước, giám đốc điều hành của các công ty chip Mỹ đã gặp gỡ các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Joe Biden, trong đó có bà Raimondo, để thảo luận về chính sách đối với Trung Quốc.

Bà Raimondo cho biết chính quyền gặp gỡ đại diện các công ty để tìm phương án vừa bảo vệ an ninh quốc gia, vừa tránh tổn hại đến nền kinh tế Mỹ. Vào tháng 10, Washington sẽ công bố bộ quy tắc đánh vào ngành công nghiệp chip của Trung Quốc, cùng với sắc lệnh mới nhằm hạn chế đầu tư ra nước ngoài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.