Mỹ loại 'trở ngại cuối cùng' đối với Syria

Văn Khoa
Văn Khoa
Mỹ ngày 24.8 chính thức đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố, gỡ bỏ điều mà Damascus xem là trở ngại lớn cuối cùng đối với việc đầu tư vào Syria, theo Reuters.

Quyết định đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố, được công bố trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ, có hiệu lực sau thời gian xem xét kéo dài 45 ngày của Quốc hội Mỹ. Quy trình này được kích hoạt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8.7 chính thức thông báo cho quốc hội về ý định rút Syria khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố.

Mỹ loại 'trở ngại cuối cùng' đối với Syria - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 8.7

Ảnh: Reuters

"Những động thái này được thực hiện nhằm ghi nhận những hành động tích cực và cam kết sâu rộng hơn của chính phủ Syria dưới thời Tổng thống Ahmed al-Sharaa trong việc tách biệt hoàn toàn Syria khỏi các hành vi khủng bố quốc tế", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói.

Hôm 22.8, Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shibani chia sẻ với Reuters rằng chính phủ Syria hy vọng việc loại bỏ điều mà ông gọi là "trở ngại cuối cùng" sẽ giúp kết nối lại Syria với hệ thống tài chính và kinh tế toàn cầu, đồng thời thúc đẩy đầu tư. "Không còn bất kỳ trở ngại nào đối với việc đầu tư, kinh doanh và tái thiết đời sống kinh tế tại Syria nữa", ông  al-Shibani khẳng định.

Syria bị Mỹ đưa vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố từ năm 1979, khi Washington cáo buộc chính phủ Syria dưới thời cố Tổng thống Hafez al-Assad hỗ trợ các nhóm vũ trang.

Người Kurd hoàn tất sáp nhập vào nhà nước Syria

Việc bị liệt vào danh sách này kéo theo các hạn chế về viện trợ nước ngoài của Mỹ, xuất khẩu và mua bán quốc phòng, một số mặt hàng có thể dùng cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự, cũng như các giao dịch tài chính. Đó cũng là yếu tố cản trở lớn đối với các ngân hàng và nhà đầu tư ngay cả sau khi Washington dỡ bỏ chương trình cấm vận đối với Syria.

Chính quyền Tổng thống Trump đã chấm dứt các biện pháp cấm vận toàn diện của Mỹ đối với Syria vào tháng 7.2025, nhưng vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt có mục tiêu nhắm vào cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad, những người vi phạm nhân quyền, tội phạm ma túy, các chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), cũng như các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Syria. Ông al-Assad bị phe đối lập do đương kim Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa lãnh đạo lật đổ vào tháng 12.2024.

Bộ Tài chính Mỹ sau đó đã tuyên bố rằng các tổ chức tài chính Mỹ có thể cung cấp dịch vụ cho Syria, xử lý các khoản thanh toán liên quan đến ngân hàng Syria và thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với họ, miễn là không có sự tham gia của các bên đang chịu lệnh cấm vận.

Tuy nhiên, việc bị liệt vào danh sách bảo trợ khủng bố vẫn là nguồn rủi ro pháp lý đối với các doanh nghiệp đang cân nhắc gia nhập thị trường Syria. Chính phủ nước này đang tìm kiếm nguồn vốn đầu tư hàng tỉ USD để tái thiết sau gần 14 năm nội chiến.

Sự quan tâm của các doanh nghiệp đã gia tăng trước khi Mỹ chính thức rút Syria ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố. Bộ Tài chính Syria trong tháng này cho hay Bộ trưởng Tài chính Mohammad Yisr Barnieh đã thảo luận với các lãnh đạo của Ngân hàng Mỹ về khả năng hợp tác và việc tái hòa nhập của Syria vào hệ thống tài chính quốc tế.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.