Mỹ mời đại diện phi chính trị của Myanmar dự hội nghị Mỹ-ASEAN cuối tháng 3

03/03/2022 11:17 GMT+7

Mỹ xác nhận sẽ mời đại diện phi chính trị của Myanmar dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN trong khi đặc phái viên của ASEAN sẽ đến Myanmar trong tháng này.

Reuters ngày 2.3 dẫn lời một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này ủng hộ quyết định của ASEAN về việc mời các đại diện phi chính trị của Myanmar đến dự sự kiện cấp cao của ASEAN. Người phát ngôn cũng nói Mỹ đã đưa ra quyết định tương tự cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong hội nghị trực tuyến Mỹ-ASEAN hồi tháng 10.2021

AFP

Nhà Trắng hôm 28.2 thông báo Tổng thống Joe Biden sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Mỹ-ASEAN từ ngày 28-29.3. Hội nghị ban đầu dự kiến diễn ra sớm hơn nhưng bị hoãn lại do Covid-19.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng hội nghị đánh dấu dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ Mỹ-ASEAN. Bà Psaki nhấn mạnh ưu tiên của chính quyền Biden-Harris là trở thành một đối tác mạnh mẽ, đáng tin cậy của ASEAN, giúp khu vực đoàn kết hơn để giải quyết các thách thức của thời đại.

Cuối năm ngoái, đại diện chính quyền quân sự Myanmar không góp mặt trong các cuộc họp chính của ASEAN vì nước này bị cho là không thực thi những nội dung đã đạt được để chấm dứt xung đột.

ASEAN từ đó mời một đại diện phi chính trị của Myanmar để dự các cuộc họp nhưng chính quyền quân sự phản đối.

Trong diễn biến liên quan, chính phủ Campuchia ngày 2.3 thông báo Phó thủ tướng, Ngoại trưởng Prak Sokhonn sẽ sang thăm Myanmar từ ngày 20-23.3 trên cương vị đặc phái viên của ASEAN, theo đài NHK.

Quân đội Myanmar kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng

Hiện chưa rõ ông Sokhonn sẽ đối thoại với đại diện của phe nào trong xung đột tại Myanmar. Trước đó, nhiều nước ASEAN kêu gọi chính quyền quân sự của Myanmar cho phép đặc phái viên ASEAN gặp các đại diện dân sự, gồm cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi nhưng Myanmar phản đối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.