Mỹ muốn đóng thêm 13 tàu chiến, hoãn loại biên 2 tàu tuần dương

Khánh An
Khánh An
08/12/2021 16:08 GMT+7

Theo dự luật chính sách tài khóa 2022, Mỹ sẽ đóng thêm 13 tàu chiến mới và hoãn loại biên 2 tàu tuần dương mà Hải quân đề xuất.

Tuần dương hạm USS Vicksburg lớp Ticonderoga của Hải quân Mỹ

Hải quân mỹ

Trang USNI ngày 8.12 đưa tin Quốc hội Mỹ đang xem xét kế hoạch đóng thêm 13 tàu chiến mới và tiếp tục sử dụng 2 trong số 7 tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga Hải quân định loại biên.

Các ủy ban quân vụ thuộc Hạ viện và Thượng viện trước đó đồng ý về việc đóng thêm 13 tàu chiến, tăng so với 8 chiếc Hải quân đề xuất trong ngân sách tài khóa 2022.

Theo dự luật chính sách tài khóa 2022, Mỹ sẽ đóng thêm 3 tàu khu trục lớp Arleigh Burke, 2 tàu ngầm tấn công lớp Virginia, một tàu hộ tống lớp Constellation, 2 tàu vận tải nhanh viễn chinh, 2 tàu tiếp tế lớp John Lewis, 2 tàu cứu hộ lớp Navajo và 1 tàu trinh sát lớp T-AGOS(X).

Bên cạnh đó, dự luật đề xuất tiếp tục sử dụng 2 trong số 7 tàu tuần dương mà Hải quân dự định sẽ loại biên. Kế hoạch đồng ý chi ngân sách cho 12 chiếc F/A-18E/F Super Hornet, dù Hải quân muốn chấm dứt sản xuất mẫu tiêm kích này.

Một đề xuất khác trong dự luật là về báo cáo tình trạng của chương trình tàu ngầm tấn công lớp Virginia, buộc Bộ trưởng Hải quân phải cung cấp báo cáo cho các ủy ban quốc phòng của quốc hội trong vòng 120 ngày sau khi Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng (NDAA) được ban hành.

Trực thăng Iran lượn vòng quanh chiến hạm Mỹ USS Essex

NDAA đã được Hạ viện thông qua vào tối 7.12 (giờ địa phương) với khoản chi gần 770 tỉ USD cho Bộ Quốc phòng. Dự luật này sẽ được bỏ phiếu tại Thượng viện trong tuần này trước khi được Tổng thống Joe Biden ký ban hành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.