Mỹ muốn tổ chức lại lính thủy đánh bộ ở Okinawa theo hướng phân tán

Văn Khoa
Văn Khoa
10/01/2023 11:24 GMT+7

Mỹ muốn bố trí các đơn vị thủy quân lục chiến trên khắp quần đảo Okinawa của Nhật Bản vào năm 2026, trang bị  tên lửa và thiết bị nhẹ hơn, theo Reuters.

Phía Mỹ đã thông báo với Nhật về việc tổ chức lại các đơn vị thủy quân lục chiến như trên và việc này sẽ được công bố sau cuộc họp 2+2 giữa các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao hai nước ở Washington D.C vào ngày mai 11.1, theo Reuters hôm nay 10.1 dẫn lại thông tin từ tờ The Yomiuri Shimbun.

Các quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Nhật không đưa ra bình luận nào. Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật từ chối bình luận, nhưng cho hay Tokyo và Washington “sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến lực lượng Mỹ tại Nhật, bao gồm cả việc tái tổ chức lực lượng này”.

Các thành viên thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất của Nhật tham gia một cuộc diễn tập đổ bộ với Thủy quân lục chiến Mỹ tại tỉnh Okinawa vào tháng 2.2020

Chụp Màn hình The Japan Times

Việc thành lập các đơn vị mới nói trên, được gọi là Trung đoàn Duyên hải Thủy quân lục chiến, nằm trong kế hoạch tái tổ chức Thủy quân lục chiến Mỹ do chỉ huy của lực lượng này là tướng David Berger vạch ra vào năm 2020. Vào thời điểm đó, tướng Berger chia sẻ với Reuters rằng ông muốn các đơn vị mới hợp tác chặt chẽ với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản nhằm ngăn quân đội Trung Quốc tiếp cận Thái Bình Dương một cách dễ dàng.

Là một phần của kế hoạch trên, Thủy quân lục chiến Mỹ đang cắt giảm số lượng máy bay và loại bỏ hầu hết các khẩu đội pháo, chuyển sang lập các lực lượng “phân tán” nhỏ hơn, được trang bị tên lửa và máy bay không người lái có thể hoạt động trong các khu vực tranh chấp.

Hiện có khoảng 18.000 thành viên thuộc Thủy quân lục chiến Mỹ đóng ở Nhật, với phần lớn trong số đó đang hoạt động ở các căn cứ trên đảo chính Okinawa, theo Reuters.

Người dân Okinawa lo đảo lại nằm trên tuyến đầu xung đột
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.