Mỹ, Nga chạy đua trục vớt UAV rơi ở Biển Đen

17/03/2023 06:40 GMT+7

Mỹ và Nga đã có các cuộc điện đàm cấp cao để thảo luận về vụ UAV trinh sát Mỹ rơi ở Biển Đen trong lúc chạy đua để trục vớt các mảnh vỡ.

Vụ máy bay không người lái (UAV) trinh sát MQ-9 Reaper của Mỹ rơi ở Biển Đen hôm 14.3 với cáo buộc qua lại giữa Mỹ và Nga tiếp tục gây căng thẳng cho mối quan hệ hai bên. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu ngày 15.3 đã có cuộc điện đàm hiếm hoi sau nhiều tháng để thảo luận về vụ việc. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cũng có cuộc điện đàm riêng với Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov.

Mỹ, Nga chạy đua trục vớt UAV rơi ở Biển Đen - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley họp báo ngày 15.3

Reuters

Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ông Shoigu nói vụ việc là do Mỹ đã vi phạm giới hạn không phận do Nga thiết lập. Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố các chuyến bay UAV của Mỹ gần bờ biển Crimea mang tính khiêu khích và có thể dẫn đến sự leo thang ở Biển Đen.

Xem nhanh: Ngày 385 chiến dịch, Nga-Mỹ nói chuyện UAV rơi; rạn nứt xuất hiện giữa Ukraine-Mỹ?

Ông Shoigu cũng cảnh báo dù không mong muốn như vậy, Nga sẽ tiếp tục đáp trả tương xứng với tất cả hành động khiêu khích.

Chiến sự ở Ukraine vẫn nóng

Giữa lúc Nga - Mỹ đang căng thẳng vụ UAV, tình hình chiến sự ở Ukraine tiếp tục nóng, đặc biệt ở Bakhmut, thuộc vùng Donetsk ở miền đông. Theo Reuters, tướng Milley ngày 15.3 cho rằng Nga đang đạt được những bước tiến nhỏ gần Bakhmut nhưng với cái giá rất đắt. Báo cáo Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) ở Mỹ đưa ra ngày 16.3 cũng nhận định tốc độ hoạt động của Nga ở Ukraine dường như đã giảm so với các tuần trước.

Trong lúc đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các tướng lĩnh hàng đầu của Ukraine đã khuyên nên củng cố phòng thủ ở Bakhmut. Nga chưa phản ứng trước các thông tin trên. Tuy nhiên, TASS ngày 16.3 dẫn lời ông Denis Pushilin, lãnh đạo phe ly khai ở Donetsk do Nga hậu thuẫn, cho biết tình hình ở Bakhmut rất ác liệt và khó khăn. Ông Pushilin cũng nói không có dấu hiệu cho thấy Ukraine sẽ rút khỏi thành phố.

Về phía Mỹ, Bộ trưởng Austin từ chối cung cấp các chi tiết về cuộc điện đàm, kể cả việc ông có chỉ trích hành động của Nga hay không. Tuy nhiên, theo Reuters, ông Austin tại cuộc họp báo sau đó khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục bay ở những nơi luật pháp quốc tế cho phép, đồng thời yêu cầu máy bay quân sự Nga hoạt động một cách an toàn, chuyên nghiệp.

Mỹ công bố đoạn phim chiến đấu cơ Su-27 Nga xả dầu vào UAV Mỹ MQ-9 Reaper trên biển Đen

Trong lúc đó, cả Nga và Mỹ đều đang chạy đua để trục vớt chiếc MQ-9 Reaper. Kênh truyền hình Rossiya-1 dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho biết Nga sẽ cố gắng trục vớt UAV Mỹ. Tuy nhiên, tướng Milley cho biết chiếc UAV có thể đã vỡ ra và chìm ở vùng biển sâu đến 1.500 m nên rất khó để thu hồi, và Mỹ có thể sẽ mất vài ngày để xác định diện tích khu vực có mảnh vỡ. Ông Milley cũng nói Mỹ đã thực hiện các biện pháp để đề phòng việc mất thông tin tình báo nhạy cảm nếu Nga tìm thấy chiếc UAV.

Dù vậy, CNN ngày 16.3 dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết Nga đã tiếp cận địa điểm UAV rơi. Một nguồn tin nói chiếc UAV đã rơi xuống vùng biển quốc tế cách Crimea khoảng 113 km về phía tây nam. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby không xác nhận thông tin trên. Nga cũng chưa lên tiếng và hiện vẫn chưa rõ Nga có thể trục vớt được chiếc UAV hay không.

UAV MQ-9 Reaper của Mỹ vừa rơi trên biển Đen khi "đụng độ" Su-27 Nga có gì đặc biệt?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.