Mỹ - Nga lập đường dây nóng quân sự về Ukraine

05/03/2022 09:21 GMT+7

Quân đội Mỹ và Nga đã thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp nhằm giảm nguy cơ “tính toán sai lầm” trong lúc Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Hãng AFP dẫn thông báo của Lầu Năm Góc hôm 4.3.

Lầu Năm Góc đã thiết lập đường dây liên lạc với Bộ Quốc phòng Nga về Ukraine

reuters

Đường dây giảm nguy cơ xung đột” giữ Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (USEUCOM) và Bộ Quốc phòng Nga đã được thiết lập trong tuần này, theo người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby.

“Tôi chưa có bất kỳ thông tin gì liên quan đến việc hai bên đã sử dụng đường dây hay chưa. Nó được kết nối trong vài ngày qua”, ông Kirby cho biết.

USEUCOM cử người trực đường dây nóng. “Chúng tôi biết nó hoạt động. Khi chúng tôi kết nối thử, đầu dây bên kia có người bắt máy và xác nhận đã nhận được cuộc gọi”, phát ngôn viên cho hay.

Mỹ xác nhận Nga áp sát Kharkiv và Chernihiv

Ông Kirby lưu ý đường dây liên lạc Mỹ-Nga từng được sử dụng nhằm ngăn chặn các nguy cơ đụng độ không mong muốn giữa hai bên ở Syria.

“Chúng tôi muốn có cách trao đổi trực tiếp với Bộ Quốc phòng Nga”, theo ông Kirby.

Lầu Năm Góc muốn liên lạc nhằm giảm nguy cơ tính toán sai lầm và có thể vẫn trao đổi được với phía Nga trong thời gian thực nếu cần thiết.

Đây là điều đặc biệt quan trọng vì bầu trời Ukraine hiện “dày đặc các máy bay Nga và Ukraine” và không phận này ở sát bên các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Còn theo Đài CNN, đường dây kết nối trung tâm tác chiến của USEUCOM ở thành phố Stuttgart (Đức) và Bộ Quốc phòng Nga ở Moscow.

Vài tuần gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley đã trao đổi với những người đồng cấp Nga. Thế nhưng, kể từ khi Tổng thống Putin triển khai chiến dịch tại Ukaine, hai bên vẫn chưa đối thoại.

Mỹ hoãn thử tên lửa liên lục địa trong bối cảnh căng thẳng hạt nhân gia tăng

Lần gần đây nhất ông Austin nói chuyện với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu là vào ngày 18.2. Cuộc trao đổi giữa tướng Milley và tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, là vào ngày 11.2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.