Mỹ - Nga sẽ họp về hiệp ước hạt nhân lần đầu sau khi chiến sự bùng nổ ở Ukraine

Thế Vinh - Khánh An - La Vi và 1 người khác
10/11/2022 07:20 GMT+7

Theo hãng tin Reuters, giới chức Mỹ và Nga dự kiến sẽ sớm gặp nhau để thảo luận về việc khôi phục giám sát theo Hiệp ước New START về kiểm soát vũ khí hạt nhân, vốn đã bị tạm dừng kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo hãng tin Reuters, giới chức Mỹ và Nga dự kiến sẽ sớm gặp nhau để thảo luận về việc khôi phục giám sát theo Hiệp ước New START về kiểm soát vũ khí hạt nhân, vốn đã bị tạm dừng kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho hay Ủy ban Tham vấn song phương (BCC) sẽ gặp nhau “trong tương lai gần”. BCC đóng vai trò là cơ chế duy nhất còn lại để áp dụng thỏa thuận kiểm soát vũ khí giữa 2 cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới.

Hồi tháng 8, Nga đình chỉ hợp tác trong việc giám sát theo hiệp ước, sau khi chỉ trích những giới hạn đi lại do Mỹ và các đồng minh đưa ra sau khi Nga đưa quân sang Ukraine. Tuy nhiên Moscow cam kết vẫn tuân thủ các điều khoản của hiệp ước.

Có hiệu lực vào năm 2011, hiệp ước New START giới hạn hai nước chỉ được triển khai 1.500 đầu đạn trên các hệ thống vũ khí, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa phóng từ tàu ngầm, và oanh tạc cơ.

Theo thỏa thuận, BCC họp 2 lần hằng năm. Cuộc họp gần đây nhất là vào tháng 10.2021, không lâu trước khi Nga đưa quân đến biên giới Ukraine.

Ông Price cho hay Washington hy vọng sẽ có phiên họp mang tính xây dựng, nhưng chưa tiết lộ về thời gian và địa điểm cụ thể. Một nguồn tin cho hay cuộc họp dự kiến sẽ tổ chức tại Cairo (Ai Cập).

Tờ Kommersant của Nga hôm 8.11 cho hay việc nối lại đối thoại có thể diễn ra tại Trung Đông. Dù BCC trước đây thường họp tại Thụy Sĩ, nhưng báo Kommersant nhận định rằng Nga không còn xem Thụy Sĩ duy trì được tính trung lập sau khi nước này cấm vận Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.